Các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng tai nạn giao thông hiện vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu cho những người ở độ tuổi từ 15-29.

Những người tham gia giao thông bằng các phương tiện thô sơ như xe đạp, xe máy, người đi bộ là những đối tượng dễ bị tổn thương và chiếm đến gần một nửa số tử vong trong các tai nạn giao thông.

Tại Việt Nam, vấn đề an toàn giao thông luôn là chủ đề nóng nhận được sự quan tâm  lớn từ Chính phủ và người dân. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2014 toàn quốc đã xảy ra 25.322 vụ tai nạn, làm chết 8.996 người, bị thương 24.417 người cùng những hậu quả nặng nề về kinh tế, xã hội, dân sinh.

“Tai nạn giao thông hàng năm khiến Việt Nam thiệt hại khoảng 630 nghìn tỷ đồng (tương đương với hơn 3 tỷ đô la Mỹ). Một số nguyên nhân chính là do người tham gia giao thông không cài dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, lái xe quá tốc độ, lái xe khi đã uống rượu bia hoặc không đội mũ bảo hiểm.” – ông Creig Craft, Chủ tịch Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á AIPF cho biết.

Với tình hình tai nạn giao thông như vậy, các chương trình hướng dẫn lái xe an toàn vì cộng đồng có ý nghĩa rất thiết thực. Ford Việt Nam là một trong những hãng xe hơi có đóng góp lớn cho lĩnh vực này.

Ford Việt Nam đã chính thức khởi động năm thứ 8 của chương trình toàn cầu “Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường” tại Việt Nam với mục tiêu đào tạo hơn 1.500 học viên tại 7 tỉnh thành và đạt mốc 10,000 học viên tham dự đến cuối năm nay.

Chương trình “Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường” (DSFL) 2015 được tạo đà bởi một khóa huấn luyện nâng cao do hai huấn luyện viên trưởng từ Mỹ giảng dạy vào hai ngày 20-21/4/2015 tại trung tâm đào tạo lái xe Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội.

Khóa học này thu hút 25 hướng dẫn viên đến từ toàn bộ hệ thống đại lý của Ford Việt Nam và 10 hướng dẫn viên đến từ các thị trường Đài Loan, Trung Quốc và Philippines.

Đối tượng chính mà Ford muốn hướng đến là những người lái xe trẻ. Từ năm 2015, Ford Việt Nam sẽ kết hợp nhiều hơn với các trường đại học lớn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để mở ra các lớp đào tạo lái xe an toàn trang bị các kiến thức cơ bản cho các em sinh viên, và tiếp tục gắn kết các sinh viên trẻ trong dự án K0 Còi nhằm thay đổi nhận thức cộng đồng vì một môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn.