Theo đó, sẽ phân luồng cấm ôtô lưu thông trên tuyến đường này theo từng khoảng thời gian trong ngày. Cụ thể, thời gian phân luồng từ 6 giờ 30 phút đến 10 giờ và 16 giờ đến 20 giờ các phương tiện ô tô đi từ Mai Dịch đến Cầu Giấy theo hướng: Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến vào trung tâm TP; Hoặc, đi theo hướng Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt – Bưởi - Lạc Long Quân - Hoàng Hoa Thám. Các phương tiện đi từ phía Tây vào TP theo hướng Lê Đức Thọ qua Đại lộ Thăng Long- Trần Duy Hưng.

Chiều từ trung tâm TP đi Mai Dịch, ôtô sẽ di chuyển theo hướng Cầu Giấy - Láng - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng hoặc Cầu Giấy - Bưởi - Nguyễn Khánh Toàn - Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng.

Để hạn chế ùn tắc, trên đường Đào Tấn, xe taxi không được đỗ quá 15 phút, xe ô tô sẽ bị cấm đỗ, đặc biệt trước khu vực Trung tâm thương mại Lotte; đóng 6/8 điểm mở dải phân cách trên đường Đào Tấn để hạn chế phương tiện quay đầu, gây ùn ứ giao thông.

Theo Hải Dương - ANTĐ