Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 01 về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” vào sáng 30/12, trong gần 1 giờ đồng hồ phát biểu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo dành phần lớn thời gian thẳng thắn nêu ra những tồn tại, khiếm khuyết trong việc triển khai kế hoạch này.

Đánh giá sau 1 năm thực hiện, Hà Nội cũng tạo nên chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa như mong muốn. Trên cơ sở đó UBND TP tiếp tục đề xuất với thành ủy, xác định năm 2015 chủ đề trọng điểm vẫn sẽ là năm trật tự văn minh độ thị.

“Chúng ta phải làm sao tiếp nối công việc đang làm. Làm sao phải đưa mục tiêu, mong muốn về trật tự văn minh của TP tốt hơn. Mặc dù nhiệm vụ này là thường xuyên phải làm, nhưng chúng ta cũng phải xác định trọng điểm trọng tâm để tập trung thực hiện” – ông Thảo nói.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh lựa chọn trọng tâm của năm trật tự văn minh đô thị là phải giảm thiểu ùn tắc giao thông. Làm thế nào để Hà Nội thực hiện được đường thông hè thoáng, đi lại trật tự theo đúng phần đường của mình, và khắc phục lộn xộn.

“Dù ở trong hay ngoài nước, người ta cũng nhận xét là không nơi nào đi lại lộn xộn bằng ở Hà Nội”. Ông Thảo thẳng thắn chỉ rõ và cho rằng, muốn khắc phục tình trạng này, phải nâng cấp hạ tầng giao thông, tăng diện tích đường lên mới chứa nổi được phương tiên lớn như vậy. Bên cạnh đó cần giữ gìn để phần lòng đường đi lại cho đường thông và chỉ dành một số tuyến phố cho để xe dưới lòng đường.

“Muốn như vậy, Hà Nội buộc phải có đủ chỗ đỗ xe, sắp xếp lại cho hợp lý, hạ tầng phải lo cho đủ để phân làn, phân luồng và giáo dục ý thức kỷ luật kỷ cương, làm sao để người Hà Nội ra đường đi đúng phần đường của mình. Ô tô đi bên trái, xe máy bên phải, người đi bộ đi trên vỉa hè. Mỗi người cứ lẩm bẩm câu ấy khi đi ra đường. Nhưng hiện nay ở Hà Nội có khi người đi bộ còn đi ở phần đường phía ngoài cùng, rất lộn xộn, cần phải khắc phục tình trạng này” – ông Thảo nêu.

Nhấn mạnh đến nguy cơ tái phạm ùn tắc giao thông, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đặt mục tiêu, mong muốn: “Người Hà Nội ra đường phải tối thiểu trật tự được như người TP HCM. Phải đi lại thế nào cho văn minh lịch sử”.

Vấn đề trọng tâm thứ 2, ông Thảo yêu cầu phải tập trung chỉnh trang, khắc phục nhếc nhác bụi bặm tối tăm phố phường của Hà Nội. “Hiện nay đường phố chỗ thì treo biển dọc, chỗ biển ngang, chẳng theo một trật tự quy hoạch quản lý đô thị nào cả. Phố rất nhếc nhác, bạ chỗ nào ngồi chỗ đó. Ăn ngồi đường, uống cũng ngồi ngoài đường, rửa xe cũng thế…sử dụng đường phố không văn minh”.

Chủ tịch Hà Nội cũng cho rằng, vỉa hè Hà Nội làm lòe loẹt, quá bình dân bình thường, rất bụi bặm, tối tăm. Người dân Hà Nội hội nhập vào cơ chế thị trường cũng rất chậm. Dùng công nghệ hiện đại để quảng cáo, tiếp thị bán hàng cũng như vậy. Cứ tối đến là cửa hàng lại tắt điện, tối mù mù. Khi ra đường phố cũng tối om, dây trang trí ngày Tết thì loằng ngoằng, thiếu tính nghệ thuật…

Trọng tâm trọng điểm thứ 3 được Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo xác định là thực hiện văn hóa ứng xử người Hà Nội nơi công cộng. “Người Hà Nội vốn lịch sử văn minh, tao nhã nhưng giờ chẳng thấy đâu. Mặc quần đùi, áo may ô ra đường đã bỏ rồi, nhưng giờ cung cách ứng xử, cái tinh hoa không hội nhập lại cứ nhập cái yếu kém vào. Mỗi nhà mỗi người đều phải trật tự văn minh thì Hà Nội mới có thể văn minh trật tự được”.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh và đề nghị năm trật tự văn minh đô thị phải chắt lọc những tinh hoa, nhiệm vụ trọng tâm cần phải làm để thực hiện cho hiệu quả.

Theo Nguyễn Dũng - Infonet