Về nguyên nhân Tesla bị cấm tham gia triển lãm, ban tổ chức cho biết sự kiện này dành cho "hệ thống đại lý bán hàng của các hãng" mà thương hiệu xe điện Mỹ này thì không còn đại lý riêng mà chỉ mở bán online, vậy nên họ không đủ quyền tham dự.

Triển lãm xe hiếm hoi tổ chức mùa Covid-19 nhưng cấm Tesla, fan cuồng tự làm gian trưng bày ngay ngoài sự kiện - Ảnh 1.

Dù vậy, các fan cuồng Tesla trong khu vực vẫn tìm được cách mang thương hiệu mình yêu quý tới với triển lãm. Câu lạc bộ các chủ xe Tesla tại Kansas đã tổ chức một buổi "họp mặt" kéo dài 2 ngày với địa điểm được chọn là… ngay ngoài khuôn viên triển lãm. 

Triển lãm xe hiếm hoi tổ chức mùa Covid-19 nhưng cấm Tesla, fan cuồng tự làm gian trưng bày ngay ngoài sự kiện - Ảnh 2.

Hàng loạt các dòng xe Tesla "cây nhà lá vườn" đã được đem đến trưng bày và các chủ xe cũng có mặt tại đó mọi lúc để trao đổi giao lưu, chia sẻ lời khuyên cũng như các trải nghiệm thực tế sau thời gian sử dụng.

img
img
img

Bên cạnh đó, khách tham quan hứng thú với "gian hàng Tesla" hoàn toàn có thể yêu cầu được cầm lái chạy thử bất cứ mẫu xe nào mình muốn miễn là chủ xe đồng ý. Theo câu lạc bộ tổ chức thì họ đã thực hiện ít nhất 130 chuyến chạy thử. Kết quả của sự kiện 2 ngày được cho là "mỹ mãn" khi không ít người đã xuống tiền đặt mua xe Tesla mới sau khi được nghe chia sẻ "người thật việc thật" từ các chủ xe lâu năm.

Triển lãm xe hiếm hoi tổ chức mùa Covid-19 nhưng cấm Tesla, fan cuồng tự làm gian trưng bày ngay ngoài sự kiện - Ảnh 4.

Dàn xe Tesla "trưng bày" được rất nhiều người đi qua quan tâm vì... vị trí đẹp.

Tesla bị cấm tham dự triển lãm, fan cuồng tự làm “gian trưng bày” ngay ngoài sự kiện

Tham khảo: Teslarati

Triển lãm xe hiếm hoi tổ chức mùa Covid-19 nhưng cấm Tesla, fan cuồng tự làm gian trưng bày ngay ngoài sự kiện - Ảnh 6.