Dù ban tổ chức triển lãm Detroit chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng 2 tập đoàn lớn tham dự sự kiện là Ford và GM đều đã xác nhận thông tin nói trên.

Giám đốc truyền thông Ford Mark Truby chia sẻ với The Detroit News rằng họ hoàn toàn ủng hộ quyết định của ban tổ chức (về việc hủy sự kiện), đồng thời nhấn mạnh lại thông điệp sức khỏe và an toàn cộng đồng là ưu tiên quan trọng nhất của bất kỳ ai.

Địa điểm tổ chức triển lãm Detroit là trung tâm TCF, thay vì làm nơi trưng bày xe, sẽ được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến để chữa trị bệnh nhân COVID-19. Bang Michigan nơi triển lãm Detroit diễn ra hiện đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị quá tải bệnh viện với 4.650 ca nhiễm và 111 trường hợp tử vong cùng tốc độ lây nhiễm báo động.

Triển lãm ô tô lớn bậc nhất của Mỹ chính thức hủy bỏ, địa điểm tổ chức được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

Thương hiệu bị ảnh hưởng nhiều nhất do triển lãm Detroit "hủy show" sẽ là Volkswagen khi hãng chọn sự kiện này để ra mắt dòng SUV thuần điện thành phẩm đầu tiên là ID.4, tuy nhiên giờ nhiều khả năng thương hiệu Đức sẽ chọn cách ra mắt online do không còn sự kiện lớn nào còn hoạt động (triển lãm New York lùi xuống tháng 8 cũng 90% bị hủy).

Sau 2020, triển lãm Detroit sẽ rời hẳn lịch từ tháng 1 xuống tháng 6 thường niên. Những ai đã mua vé triển lãm năm nay sẽ được ban tổ chức sớm hoàn tiền 100%.

Tham khảo: Carscoops

Triển lãm ô tô lớn bậc nhất của Mỹ chính thức hủy bỏ, địa điểm tổ chức được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến - Ảnh 2.