Sáng ngày 15/3/2017, tại trung tâm hội chợ triển lãm SECC, quận 7, TP.HCM đã diễn ra triển lãm mang tên gọi Automechanika. Đây là triển lãm cung cấp các thiết bị, phụ tùng, máy móc sửa chữa ôtô, xe máy.

Triển lãm linh kiện ôtô, xe máy kiểu Đức khai mạc tại Sài Gòn - Ảnh 1.

Việt Nam là quốc gia thứ 16 tổ chức triển lãm Automechanika.

Triển lãm linh kiện ôtô, xe máy kiểu Đức khai mạc tại Sài Gòn - Ảnh 2.

Siêu môtô "hàng thửa" Motul Onirika 2853 nổi bật tại triển lãm Automechani.

Triển lãm Automechanika có sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ả-rập Xê-út, Pakistan, Bulgaria, Đức, Ba Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Singapore, Italy, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam.

Chiếm phần lớn diện tích gần 9.200 m2 khu trưng bày là các doanh nghiệp đến từ Đài Loan do Hiệp hội Ngoại thương Đài Loan cùng 7 hiệp hội liên quan góp mặt với tổng số 60 gian hàng. Thái Lan và Singapore đăng ký tham gia 75 gian hàng. Tổng số gian hàng Trung Quốc đăng ký tham gia chiếm khoảng 30%. 

Triển lãm linh kiện ôtô, xe máy kiểu Đức khai mạc tại Sài Gòn - Ảnh 3.

Ban tổ chức dự kiến số lượng khách tham quan trong ba ngày của triển lãm khoảng 8.000 người.

Triển lãm linh kiện ôtô, xe máy kiểu Đức khai mạc tại Sài Gòn - Ảnh 4.

Một gian hàng tại triển lãm Automechanika.

Automechanika là triển lãm quốc tế xuất phát từ Đức và đã được tổ chức tại 17 quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam là quốc gia thứ 16 tham gia vào chuỗi sự kiện này.

Thị trường xe hơi Việt Nam được đánh giá là "một trong những thị trường mới nổi tiếp theo của ngành công nghiệp ôtô". Theo VAMA, số lượng xe bán ra tại thị trường Việt Nam tăng liên tục trong những năm qua. Năm 2014 đạt 133.000 xe, năm 2016 lên tới 304.000 xe. Số xe lắp ráp trong nước đạt 32%.

Triển lãm linh kiện ôtô, xe máy Automechanika diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 17/3/2017 tại trung tâm hội chợ triển lãm SECC, quận 7, TP.HCM. Triển lãm mở cửa tự do.