Một chiếc siêu xe Noble M600 đã gặp tai nạn đáng tiếc vào cuối tuần vừa qua tại khu vực gần Neuberg, Đức. Theo giới truyền thông Đức, vụ tai nạn xảy ra khi tài xế mới 20 tuổi của chiếc Volkswagen Passat bị mất lái, lao sang làn đường ngược chiều và đâm vào siêu xe Noble M600.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên chiếc siêu xe Noble M600 có 2 người, bao gồm 1 tài xế 60 tuổi và hành khách 19 tuổi. Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc siêu xe Noble M600 bị hư hỏng nặng.

Qua hình ảnh tại hiện trường, có thể thấy toàn bộ phần sườn xe bên trái đã bị bung ra. Thế nhưng, người lái chiếc siêu xe Noble M600 lại may mắn thoát chết. Theo một số nguồn tin, đây là chiếc siêu xe Noble M600 được chế tạo hoàn toàn bằng sợi carbon.

Sau vụ tai nạn, 2 trực thăng đã được điều đến hiện trường để cứu người bị nạn. Lực lượng cứu hỏa đã cũng được điều đến hiện trường để cắt nóc của chiếc siêu xe Noble M600 và đưa hai người bên trong ra ngoài.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn này. Tuy nhiên, người lái chiếc Volkswagen Passat có thể bị khởi tố vì gây tai nạn nghiêm trọng, suýt dẫn đến chết người.


Noble M600

Noble M600

Noble M600 là siêu xe được sản xuất tại Leicester, Anh. Do đó, Noble M600 được coi là siêu xe mang "tinh hoa" Anh quốc. Số lượng những chiếc Noble M600 xuất xưởng khá ít nên những vụ tai nạn như trên cũng hiếm gặp. Hiện chưa rõ chiếc Noble M600 trong vụ tai nạn này là tài sản cá nhân hay xe mẫu của nhà máy.

Noble M600 được trang bị động cơ V8 do Volvo sản xuất. Động cơ đi kèm 2 bộ tăng áp Garrett nên sản sinh công suất tối đa 450 mã lực ở chế độ Road, 550 mã lực ở chế độ Track và 650 mã lực ở chế độ Race. Nhờ đó, siêu xe Noble M600 có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3 giây và đạt vận tốc tối đa 362 km/h.