Hôm qua, ngày 10/1, trên mạng Internet bất ngờ xuất hiện một bức ảnh chụp hai chiến sỹ cảnh sát cơ động (CSCĐ) cưỡi Ducati Monster 795 trên đường phố Hà Nội. Ngay lập tức, bức ảnh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng cư dân mạng.

Phần lớn mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng. Từ trước đến nay, hình ảnh những chiến sỹ CSCĐ lái xe máy và rong ruổi trên các đường phố đã không còn xa lạ với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, CSCĐ thường đi tuần tra bằng những chiếc xe số thông thường như Wave hoặc Dream. Ấy vậy mà lần này, hai chiến sỹ lại đồng hành cùng một chiếc môtô phân khối lớn đắt tiền.

Lần đầu tiên về Hà Nội vào tháng 1/2012, Ducati Monster 795 sở hữu chiều cao yên ở mức 770 mm và trọng lượng 167 kg. Nhờ đó, người điều khiển dễ dàng chống chân cũng như điều khiển tốt hơn thay vì phải chật vật như nhiều mẫu xe phân phối lớn khác.

Xe được trang bị khối động cơ L-Twin có dung tích 803 cc, góc nghiêng 90 độ, làm mát bằng không khí và có tỷ số nén 11:1. Động cơ có thể sản sinh công suất tối đa 87 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 78 Nm tại 6.250 vòng/phút. Năng lượng được truyền tới bánh thông qua hộp số 6 cấp.
 
Xuất hiện ảnh Cảnh sát cơ động lái Ducati Monster 795 1
Phản ứng của cư dân mạng về bức ảnh.

Tại thị trường Việt Nam, Ducati Monster 795 có giá lên đến 15.900 đô la Mỹ. Do đó, nhiều người không tin chuyện lực lượng CSCĐ được trang bị một chiếc xe đắt tiền đến vậy để tuần tra. Thậm chí, một số cư dân mạng còn nghi ngờ đây là ảnh ghép. Tuy nhiên, quan điểm đó ngay lập tức bị nhiều người khác "ném đá".

Theo ý kiến của phần lớn mọi người, đây là ảnh thật, được chụp trên đường phố Hà Nội. Song, không ai biết đây là xe mà CSCĐ được cấp để đi tuần hay chỉ đồ mượn tạm.

Trong một tháng trở lại đây, người dân liên tục sửng sốt trước những thông tin liên quan đến dàn xe tuần tra của lực lượng cảnh sát nước nhà. Đầu tiên là lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai với lễ giao nhận 8 chiếc Kawasaki Ninja 250R 2013. Tiếp theo đó là cảnh sát giao thông Hà Nội với dàn xe tuần tra Honda CB 223s mang phong cách Retro.

Nhiều khả năng đây là chiếc xe vi phạm, xe của CSCĐ đi... mượn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến sau khi xem bức hình đều cho rằng, CSCĐ Việt Nam nên có nhiều những chiếc xe phân khối lớn để có thể phục vụ công việc tốt hơn.