Sự cố trên xảy ra vào đêm 19/10 tại trước số nhà 115 Gò công, phường 13, quận 5, TP.HCM. Nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên chiếc xe tải loại 15 tấn chở đầy hàng hóa mang BKS 60L – 6715 của hợp tác xã vận tải Biên Hòa đang dừng trước số nhà 115 Gò Công thì đột ngột bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bùng lên từ thùng chứa hàng và nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiếc xe.
 
img

Nhiều người cố gắng tiếp cận dập lửa, dù huy động 9 bình CO2 nhưng vẫn không thể khống chế đám cháy. Khi lửa bao trùm đến bin chiếc xe tải, người dân mới phát hiện bên trong phụ xe vẫn đang ngủ ngon giấc nên lập tức tìm mọi cách đập cửa kính để báo động. Rất may, thanh niên này kịp nhảy ra ngoài khi đám cháy lan đến.

Nhận tin báo, PCCC quận 5 và quận 8 đã điều 4 xe nước cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy đã được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt hoàn toàn.
 
img
 
Tại hiện trường chiếc xe tải gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Do đám cháy lan khá nhanh nên hàng hóa trên xe chỉ cứu được số ít.

Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Trung Kiên - Dân Trí