Các nhà sản xuất xe Nhật Bản đều đang trải qua thời kì bùng nổ doanh số ở Trung Quốc khi Toyota, Honda và Nissan cùng lập kỉ lục sản lượng trong tháng 9. Đây là những dấu hiệu mới nhất có thể cho thấy bước phục hồi của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản.

Sản lượng của Honda Motor Co. lập kỉ lục cả ở Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung, mặc dù tổng sản lượng ở nước ngoài tính theo năm giảm.

Nhà sản xuất xe lớn thứ 2 Nhật Bản xuất xưởng 60.741 chiếc ở Trung Quốc trong tháng 9, tăng 20% so với cùng kì năm trước. Trong thông cáo đưa ra hôm thứ Tư, sản lượng toàn cầu tháng 9 của Honda giảm 16,6%, đạt 300.742 chiếc.

Cùng trong tháng 9, Toyota Motor Corp. xuất xưởng 64.880 chiếc ở Trung Quốc, tăng 37% so với cùng kì năm trước và là tháng 9 thành công nhất của hãng.

Trung Quốc ngày càng lấn lướt Mỹ để trở thị trường xe lớn nhất thế giới với tổng sản lượng của ngành trong tháng 9 tăng 78% so với năm ngoái. Góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc là nhờ các chính sách giảm thuế và chương trình kích cầu của Chính phủ. Xe bán ra ở những thành phố nhỏ hơn tăng mạnh do các nhà sản xuất hướng đến những khách hàng mua xe lần đầu với những mẫu xe mới.

Nissan Motor Co., hợp tác với Renault SA của Pháp cũng lập kỉ lục ở Trung Quốc với sản lượng trong tháng 9 là 55.174 chiếc, tăng 62,9%.

Mazda Motor Corp. tăng gấp đôi sản lượng so với năm trước, tương đương với 14.566 chiếc. Trong khi đó, Mitsubishi Motor Corp. cho biết sản lượng của công ty cũng tăng 56% ở Đài Loan và tăng gấp 4 lần ở Trung Quốc.

Cách đây 2 ngày, Honda ghi nhận thu nhập quý vừa rồi của hãng tốt hơn mong đợi và nâng mức lợi nhuận dự báo cho năm tài chính này (đến tháng 3/2010) lên 1,7 tỷ USD, nghĩa là tăng 13% so với năm tài chính trước.

Những con số trên đem hy vọng cho những nhà sản xuất xe Nhật khác khi một số công ty dự kiến công khai thu nhập trong vài tuần tới, nhất là tình hình lượng cầu mạnh ở thị trường Trung Quốc và những thị trường mới nổi khác.

Cổ phiếu của Honda trong phiên giao dịch ở Tokyo hôm qua cho kết quả rất khả quan về triển vọng của công ty với mức tăng 3,3%, đạt 2.940 yên (32USD).

Sản lượng của Toyota trên toàn cầu trong tháng 9, tính cả các công ty thành viên như Daihatsu Motor Co. và Hino Motors, giảm 4%, còn 758.290 chiếc. Cùng lúc, sản lượng toàn cầu của Nissan cũng giảm 8,5%, xuống còn 289.422 chiếc, đối với Mazda là 107.332 chiếc, giảm gần 17%, còn với Mitsubishi, đây là tháng thứ 14 liên tiếp sản lượng giảm với 87.255 chiếc, giảm 29%.
 
Theo AP