Vào thời điểm trên, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 75H-9352 do Lê Hải Đăng (SN 1983, trú TP Huế) điều khiển lưu hành theo hướng Bắc - Nam đã đâm trực diện vào xe mô tô BKS 92F7-4886 do Cao Văn Thương (SN 1986, trú Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển, chở phía sau Lê Ry Đô, trú Hoà Hương, Tam Kỳ.

Xe ô tô khách đã kéo xe và 2 nạn nhân trượt một vệt dài gần 60 mét rồi tấp vào một cột điện ven đường. Hậu quả, anh Đô chết ngay tại chỗ, Thương chết sau đó vài giờ tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

 Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân là do xe ô tô khách đi vào phần đường cấm, không làm chủ tốc độ dù ngã tư này có bùng binh.

 Vụ việc đang được cơ quan chức năng  tiếp tục điều tra làm rõ.
 
 
Theo Dân Trí