Vào khoảng 14h chiều 20/9, trên Quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Tiêu Sơn (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) hai xe khách đâm trực diện vào nhau làm 5 người chết và 61 người bị thương.

Tin từ CSGT Công an huyện Đoan Hùng: Xe ôtô BKS 21H-1946 chở 43 học sinh và 5 thầy cô giáo trường THPT Chu Văn An, xã An Bình (huyện Văn Yên, Yên Bái) sau khi đi tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đang trên đường về nhà.

Tới khúc cua xã Tiêu Sơn (huyện Đoan Hùng) gặp xe chở khách BKS 21H - 2012 đi hướng Yên Bái - Hà Nội, do không xử lý kịp nên hai xe đã đâm thẳng vào nhau.

img

 Vụ tai nạn làm 5 người chết (4 người chết tại chỗ, 1 người chết tại Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang) và 61 người bị thương. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT Công an huyện Đoan Hùng, Ban ATGT huyện và nhân dân địa phương… đã đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đoan Hùng, số ca nặng được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang.

 Ngay trong chiều 20/9, lãnh đạo huyện Đoan Hùng đã đến thăm những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện huyện Đoan Hùng.

img

Các lực lượng chức năng của tỉnh Phú Thọ đã kịp thời đến hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra vụ việc và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đoan Hùng và  Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Trao đổi với PV, Bác sỹ Nguyễn Giang Long - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đoan Hùng cho biết: Trong số những người phải vào viện cấp cứu có 4 người qúa nặng có thể không qua khỏi.
 
Hiện nay, vẫn chưa thống kê được chính xác tổng số hành khách trên 2 xe cũng như danh tính của các nạn nhân.

Sự vụ đang được công an điều tra để xác định mức độ thiệt hại và trách nhiệm của mỗi bên.
 
Theo Bee