Lúc 13 giờ ngày 25/8, khi đến km 1461 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Lăng Tôn, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 47V-2393 chạy tuyến Đăk Lăk - Hà Nội đã đâm thẳng vào chiếc xe máy BKS 82L-1013 đi ngược chiều. 3 sinh viên ngồi trên xe máy đều tử vong, trong đó 2 người chết tại chỗ, người còn lại chết trong bệnh viện.
 
img
Chiếc xe khách gây tai nạn liên hoàn

Hai sinh viên tử vong tại chỗ được xác định là A Hiệp (sinh năm 1988, trú xã Đăk Môn) và Phạm Văn Khoa (sinh năm 1991, trú thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Hiện nay, sinh viên tử tại bệnh viện vẫn chưa được xác định rõ danh tính. Được biết cả 3 nạn nhân xấu số trên đều là sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum.

 Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, xe chở gỗ mang BKS 82K-3987 chạy hướng Kon Tum - Đà Nẵng vì cố lách qua khu vực tai nạn nói trên nên cũng bị lật nhào.

Vụ tai nạn kép khiến giao thông ở khu vực này bị tê liệt gần 2 giờ đồng hồ. Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Dân Trí