Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 19h45 tối ngày 24/11/2011, tại km 310+200 đường sắt Bắc - Nam thuộc địa bàn xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Vào giờ nói trên, chiếc xế hộp (không rõ tài xế, không rõ biển số) chở theo 3 người (gồm tài xế, một học sinh và một người thân) băng qua đường sắt để về nhà.
 
img
Xế hộp chỉ còn là đống sắt vụn.

Khi chiếc xế hộp vừa chạm tới đường sắt bỗng gầm xe bị mắc kẹt vào thanh ray. Ngay lập tức tài xế xuống xem xét, xử lý để giải cứu chiếc xe của mình, nhưng hơn 15 phút trôi qua chiếc xe vẫn mắc kẹt giữa đường sắt. Ngay lúc đó chiếc tàu khách chạy hướng Vinh - Hà Nội đã tông và đẩy chiếc xế hộp này đi một đoạn dài khoảng 10m trước khi bật khỏi đường ray.

Rất may vụ tai nạn không làm ai bị thương, nhưng chiếc xế hộp Lacetti bị nát bét như mớ sắt vụn. Sau khi tai nạn xảy ra khoảng 15 phút, đoàn tàu tiếp tục khởi hành. Đến khoảng 20h30', chiếc xế hộp được giải cứu, đưa về xưởng.
 
Theo Dantri