Được coi là chiếc xe Ford cổ nhất thế giới còn sót lại, 1903 Model A đã được giám đốc điều hành của Ford, ông Bill Ford, giới thiệu trước toàn bộ nhân viên của công ty Ford Motor. Bill Ford ddax mua lại chiếc xe trong một cuộc đấu giá hồi tháng 10.

Chiếc xe này này chiếc xe thứ 3 trong số 3 xe Model A bán ra vào ngày 13/7/1903, mang số khung No.30.

Bill tự hào nói: “Đây là thời điểm tuyệt vời để đưa một phần quan trọng của di sản Ford trở lại với gia đình, bởi chúng tôi đang kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cụ tổ Henry Ford, và cũng là thể hiện niềm ngưỡng mộ mong muốn của ông nhằm nâng cao chất lượng sống cho mọi người bằng cách tạo ra chiếc xe phù hợp với túi tiền của một gia đình lao động bình thường.”…. "Suy nghĩ của ông tổ về việc tạo nên những chiếc xe với giá cả hợp lý, độ tin cậy cao, hiệu quả cho tới ngày nay vẫn là triết lý kinh doanh của chúng tôi.”