Ông Nghiêm Ngọc Vấn, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hợp Lực cho biết: Bệnh nhân bị thương nặng là bà Trương Thị Khau (hôn mê sâu, suy hô hấp, huyết áp 40/20), tiên lượng tình hình rất xấu. Hiện tại người nhà đã xin đưa bệnh nhân về. Bốn người còn lại bị tổn thương ở đầu, các bác sĩ đang tiến hành cứu chữa.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, 5 người bị thương này ngồi trên chiếc “xe hoa” mang biển số 29S-7618 đang chạy hướng Hà Nội - Thanh Hóa, còn chiếc xe khách mang biển số 36L-9613 chạy hướng TP.HCM - Hà Nội; cả hai xe đều trong tình trạng vượt xe đi cùng chiều. Do không làm chủ được tốc độ và mất lái nên hai xe này đã tông thẳng vào nhau. Chiếc ''xe hoa'' bị nát đầu. Rất may chú rể không bị thương và đã tiếp tục đi đón dâu.

Hiện công an huyện Hậu Lộc đang tiến hành điều tra sự việc.
 
Theo TTXVN