Chiếc xe ôtô liên tiếp tông vào hai người phụ nữ đang đi xe đạp trên đường Cầu Bính, Q.Hồng Bàng (Hải Phòng) làm một phụ nữ tử vong. Công an TP Hải Phòng ngày 4/10 cho biết tài xế lái xe ô tô Nissan gây tai nạn liên hoàn là đại tá Tạ Xuân Phượng, trưởng phòng PV28 Công an TP Hải Phòng.

Theo những người dân sống gần đó cho biết, vào thời điểm đó, chiếc xe Nissan 7 chỗ mang biển kiểm soát 16A-04.726 đi từ trung tâm TP Hải Phòng về phía cầu Bính với tốc độ rất cao. Đến đường Cầu Bính, xe tông vào bà Nguyễn Thị Mai (60 tuổi, trú tại 34/18 đường Cầu Bính, phường Thượng Lý, Hải Phòng) đang chạy xe đạp cùng chiều khiến bà Mai bị hất tung vào lề đường, bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục chạy thêm khoảng 300m, tông vào chị Phương Lan (34 tuổi, An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) đang đi xe đạp điện trên đường khiến chị Lan bị thương ở chân. Sau khi đâm 2 người, xe ô tô lao lên vỉa hè, đâm vào gốc cây, bị nổ lốp rồi mới dừng lại.

Xe đại tá đâm chết người, biển xe được bịt kín 1
Sau đó, chiếc xe ô tô gây tai nạn được bịt kín biển kiểm soát phía trước và phía sau

Tại hiện trường, toàn bộ phần trước xe bị hư hỏng, kính xe bị rạn lớn, túi khí trong xe đã bung ra. Đại tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Công an TP Hải Phòng, gửi thông báo báo cáo của Công an TP, xác định tài xế lái xe gây tai nạn chính là đại tá Phượng.

“Khi tài xế xuống xe mặt đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu. Có người dân bức xúc còn tát tài xế vài cái cảnh cáo. Một lúc sau mọi người mới biết tài xế này là cán bộ công an TP”, một người dân chứng kiến vụ việc cho biết.

Xe đại tá đâm chết người, biển xe được bịt kín 2
Lực lượng chức năng đưa chiếc xe được bịt kín biển số khỏi hiện trường

Đến khoảng 22h, Cơ quan Công an vẫn tiến hành đo đạc hiện trường, thu thập thông tin điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

Tuy nhiên, đáng chú ý là trước khi được chuyển đi thì xe ô tô gây tai nạn đã được che kín phần biển số. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Việt - Tiệp cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán bà Mai bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu hiện đang trong tình trạng nguy kịch, chị Lan bị thương nhẹ.

Xe đại tá đâm chết người, biển xe được bịt kín 3
Nạn nhân Nguyễn Thị Mai khi còn đang được cấp cứu tại bệnh viện

Theo bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, bà Mai đến viện cấp cứu trong tình trạng tim gần như ngừng đập, chấn thương nặng vùng đầu, dập não.

Sau khi được bệnh viện trả về, đến 8h ngày 4/10, nạn nhân Nguyễn Thị Mai đã tử vong. Vụ việc đang được Công an Q.Hồng Bàng điều tra.

Theo Huyền Hồ
Báo đất việt