Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20h ngày 3/3, tại đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan, thuộc địa phận thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng. Người dân sống trong khu vực cho biết, vào thời điểm trên, xe tải container biển kiểm soát 51R-8985, lưu thông hướng Bắc Nam, khi đến địa bàn thôn Hòa Khương Đông đã tông vào xe máy biển kiểm soát 43S2-5913 chở ba thanh niên lưu thông chiều ngược lại. Tiếp đó, xe tải container kéo rê xe máy dưới gầm một đoạn hơn 30m, rồi tông trực diện vào nhà ông Nguyễn Thường ở ngay cạnh, rồi mới dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cày nát nằm mắc kẹt dưới bánh xe tải container, ba thanh niên đi trên xe máy thiệt mạng tại chỗ. Ngôi nhà của ông Nguyễn Thường bị đổ sập trụ mái hiên trước. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe container đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Đăng Dự, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn, cho biết, ba thanh niên bị thiệt mạng gồm Lê Văn Hoàng (1993), Lê Mai (1991) và Lê Văn Công (1981), cả ba cùng trú thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Vụ tai nạn làm cho giao thông trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan bị tắc nghẽn nghiêm trọng, các phương tiện phải nằm hàng dài hơn 1 km trên đường. Đến 22h45, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông trở lại. Lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng phải chốt chặn hai đầu đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan để hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A.

Ngoài ra, do dầu diesel trên xe container bị chảy ra ngoài, nên lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Hòa Vang phải điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng một xe chữa cháy đến hiện trường ứng trực, phòng sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Theo Giao thông Vận tải