Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 27-8 cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án tai nạn nghiêm trọng giữa khách và xe buýt xảy ra trên địa bàn tỉnh này trong cùng ngày.
 
Trước đó, vào lúc hồi 10 giờ 40 ngày 27-9, trên Quốc lộ 18A đoạn đỉnh dốc nghĩa trang Đèo Bụt (thuộc địa phận phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ôtô buýt biển kiểm soát 14B - 004.08 của Công ty CP xe khách Bãi Cháy do tài xế Lê Duy Hùng (SN 1984, trú tại xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đi hướng Hạ Long - Cẩm Phả với xe ôtô khách biển kiểm soát 14L - 8522 do tài xế Đỗ Nguyên Dũng (SN 1976, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long), điều khiển đi ngược chiều.

Vụ tai nạn đã làm 1 người bị thương nặng phải nhập viện. 10 người khác trên 2 xe bị thương nhẹ. Phần đầu của hai xe bị hư hỏng, cửa kính vỡ vụn. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến  ùn tắc kéo dài.

 Xe buýt lấn làn gây tai nạn, 11 người bị thương 1
Đầu xe buýt hư hỏng nặng, cửa kính vỡ vụn sau vụ tai nạn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Nguyên nhân ban đầu xác định do xe buýt chạy lấn làn gây tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Theo Tr.Đức
Người Lao Động