Trưa 5/3, cả chục xe công biển 80B, 31A và biển ngoại tỉnh đỗ tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường và dải phân cách đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) để ăn tiệc cưới. Cảnh sát cho biết, có thể phạt nguội thông qua hình ảnh.
 
Do bị thu hẹp để phục vụ công trường thi công dự án đường sắt trên cao nên đường Nguyễn Trãi đã cắm biển cấm dừng, đỗ phương tiện. Tuy nhiên, các xe biển xanh, biển trắng đỗ trước nhà hàng ăn tiệc lại không hề bị xử phạt.
 
Cùng xem hình ảnh những chiếc xe biển xanh đỗ tràn lan để ăn tiệc cưới:
 
Xe biển xanh đỗ tràn lan để ăn tiệc cưới 1
12h, khoảng 30 ôtô đậu tràn hai bên đường, trước nhà hàng Hải Vân (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) để ăn tiệc cưới.
 
Xe biển xanh đỗ tràn lan để ăn tiệc cưới 2
Dòng xe đỗ kéo dài hai bên đường, gây cản trở phương tiện qua lại.
 
Xe biển xanh đỗ tràn lan để ăn tiệc cưới 3
Nhiều xe còn trèo lên thảm cỏ phân cách ở giữa đường Nguyễn Trãi.
 
Xe biển xanh đỗ tràn lan để ăn tiệc cưới 4
Phần lớn xe công đều mang biển 80B, một số ít xe biển xanh ở Hà Nội và các tỉnh khác.
 
Xe biển xanh đỗ tràn lan để ăn tiệc cưới 5
Các xe đỗ bất cứ nơi đâu có thể.
 
Xe biển xanh đỗ tràn lan để ăn tiệc cưới 6
 
Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Chí Công, Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Công an Hà Nội) cho biết, xe dừng đỗ sai quy định ở trước cửa cơ quan, bệnh viện trường học hoặc nhà hàng thường bị lực lượng CSGT đi tuần tra xử lý theo quy định. Tuy nhiên, với những đám cưới có nhiều xe đỗ sai, CSGT tuyên truyền, yêu cầu cho xe đi nơi khác, tránh gây ảnh hưởng đến giao thông.

Trước câu hỏi cảnh sát có xử phạt nếu được cung cấp biển số xe, ông Công nói: "Hiện nay, CSGT có thể áp dụng việc phạt nguội thông qua hình ảnh, song cũng cần phải điều tra rõ xem chủ xe là ai, vi phạm như thế nào. Với những trường hợp cố tình chống đối, lực lượng vẫn phải xử lý nghiêm theo quy định".

 
Theo VnExpress