Văn phòng Bộ GTVT vừa cho biết, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

Trong thời gian qua, một số ý kiến cho rằng cần quy định niên hạn sử dụng cho xe chở người dưới 10 chỗ ngồi. Tuy nhiên, Bộ GTVT đã tham khảo quy định niên hạn sử dụng ô tô của các nước trên thế giới và thấy rằng, hầu hết đều không quy định niên hạn sử dụng xe ô tô với đối tượng này. Vì vậy, dự thảo Nghị định không điều chỉnh với đối tượng xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi.

Niên hạn sử dụng các phương tiện khác không có gì khác so với nghị định ban hành năm 2004. Xe tải được lưu hành không quá 25 năm, xe chở người 25 năm, 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành ô tô chở người trước ngày 01 tháng 01 năm 2002.
 
Theo CAND