Tối 28/10, anh Trần Quốc Khánh (sinh năm 1978, quê ở tỉnh Kon Tum) điều khiển xe ôtô 4 chỗ đến tiệm sửa xe của anh Nguyễn Quốc Tý (SN 1981) ở thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ, Bình Định để xử lý lốp bị hỏng.

Trong khi đang vá lốp, bình hơi của cửa hàng sửa xe bất ngờ phát nổ làm 4 người bị thương nặng, bao gồm: vợ chồng chủ cửa hàng cùng cô con gái 3 tuổi và anh Khánh.

Tại hiện trường, một chiếc bình hơi nằm ở giữa đường Quốc lộ 1A, chiếc xe ô tô 4 chỗ văng ra một đoạn khoảng 10 m bên lề đường. Những người bị nạn đều bị hất văng khỏi hiện trường, mỗi người nằm một nơi.

Đến rạng sáng 29/10, anh Tý đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, 3 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

TheoTintuctrongngay