Trong đó, điểm “nóng” nhất về ùn tắc phải kể đến khu vực chân cầu Sài Gòn hướng vào trung tâm thành phố.
Các phương tiện ùn tắc trên xa lộ Hà Nội sáng 19/7
Các phương tiện ùn tắc trên xa lộ Hà Nội sáng 19/7

Ngay từ đầu khung giờ cao điểm buổi sáng, tuyến đường xa lộ Hà Nội bắt đầu “nóng” về việc hàng phương tiện bị ùn tắc tại khu vực ngã tư Thủ Đức. Các phương tiện phải xếp hàng dài, di chuyển hết sức khó khăn qua đây. Nguyên nhân của vụ ùn tắc thứ nhất được xác định là do một xe tải chết máy nằm giữa đường.

Hàng ngàn phương tiện dậm chân tại chỗ
Hàng ngàn phương tiện "dậm chân tại chỗ"
 
Một phương tiện tìm lối đi riêng
Một phương tiện tìm "lối đi riêng"

Tình trạng kẹt xe càng trở nên nghiêm trọng hơn tại chân cầu Sài Gòn hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh. Ghi nhận từ 7h20 đến 8h sáng nay, dòng xe ở tất cả các làn đường bị ùn lại từ ngã ba Cát Lái kéo dài đến cầu Sài Gòn. Không ít người tham gia giao thông mệt lả người vì không thể chen lấn nên đã chọn giải pháp tấp vào lề đường “lánh nạn”.

Nhiều phương tiện dừng tấp vào lề đường tránh kẹt xe

 
Nhiều phương tiện dừng tấp vào lề đường tránh kẹt xe
Nhiều phương tiện dừng tấp vào lề đường tránh kẹt xe

Uớt đấm mồ hôi, anh Đỗ Xuân Huy (ngụ quận 2) kể: “Bình thường khu vực này cũng đông xe qua lại nhưng vẫn còn lưu thông được, không hiểu sáng nay thế nào mà kẹt xe ghê quá. Nhà tôi cách công ty làm việc có vài km mà cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đến được”.

Ngán ngẩm trước cảnh kẹt xe

 
Ngán ngẩm trước cảnh kẹt xe
Ngán ngẩm trước cảnh kẹt xe
 
CSGT quay cuồng trong dòng xe ùn tắc
CSGT "quay cuồng" trong dòng xe ùn tắc
 
Lực lượng CSGT cũng có mặt để điều tiết, tuy nhiên, các phương tiện đã “dồn thành cục” nên việc phân luông hết sức khó khăn.  Đến gần 9h sáng cùng ngày, giao thông tại các khu vực trên mới được giải tỏa.
 
Theo Dantri