Sẽ chẳng có gì lạ lẫm khi nói rằng thị trường xe hơi Trung Quốc là "miếng bánh" béo bở để các nhà đầu tư rót tiền vào. Tuy nhiên, trong khi hầu hết mọi người đều tập trung vào việc Trung Quốc đang thu hút đầu tư nước ngoài như thế nào thì việc xuất khẩu ô tô của nước này cũng tăng trưởng không kém.

Trung Quốc, thị trường ô tô số 1 thế giới đã xuất khẩu khoảng 487.900 chiếc trong vòng 6 tháng đầu năm 2012. Đây được xem là một chỉ số vô cùng ấn tượng so với chỉ số đầu tư mới của nước ngoài vào Trung Quốc. Điều này cũng chứng tỏ rằng các chính sách về xuất khẩu của Trung Quốc đã có những thay đổi một cách vô cùng tích cực.

Điều này đã góp phần đưa chỉ số xuất khẩu xe của Trung Quốc tăng lên 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, bên cạnh xuất khẩu Trung Quốc cũng đã bắt đầu sản xuất những mẫu xe cho riêng thị trường của mình. Theo thống kê mới đây nhất, con số đó là 9,53 triệu xe trong 6 tháng đầu năm, đánh dấu con số tăng trưởng lên tới 4,08%.