Trong khi doanh số xe ở Mỹ năm 2009 sụt giảm mạnh thì doanh số xe ở Trung Quốc liên tục tăng ở mức 2 con số, thâm chí là 3 con số, nhờ đó lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Hầu hết các hãng xe hoạt động ở Trung Quốc đều thành công về doanh số. Toyota ghi nhận doanh số xe ở Trung Quốc trong năm 2009 đã tăng 121%, đạt 709.000 xe và công đầu nhờ có mẫu xe thể thao đa dụng RAV4 Highlander và mẫu sedan Corolla sản xuất ở Trung Quốc.

Tiếp theo là nhà sản xuất xe Hàn Quốc Hyundai Motor và công ty chi nhánh Kia với doanh số tăng 85,9%, đưa tổng số xe bán được trên thị trường Trung Quốc năm vừa rồi lên con số 811.695 xe.

General Motors- hãng xe nước ngoài lớn nhất ở Trung Quốc lập kỷ lục với doanh số 1,83 triệu xe trong năm 2009, tăng 67% so với năm trước và mở rộng thị phần lên 13,4%.

Theo Trung tâm nghiên cứu ô tô, doanh số xe ở Mỹ đã trượt dốc 21% xuống còn 10,4 triệu xe trong năm ngoái, trong khi đó doanh số ở Trung Quốc trong 11 tháng đầu của năm đã vượt qua mốc 12 triệu với mức tăng hàng năm là 42%. Ông Zhu Yiping của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho biết, gần như chắc chắn rằng khi Chính phủ Trung Quốc công bố dự liệu vào tuần sau, Trung Quốc sẽ được xác nhận chính là là thị trường ô tô lớn nhất lần đầu tiên trong lịch sử.

Các nhà phân tích trong ngành kỳ vọng, doanh số xe ở Trung Quốc năm 2010 sẽ tăng ở tốc độ vừa phải 10%, đạt đến khoảng 15 triệu xe sau khi Chính phủ tiết lộ sẽ duy trì các chương trình kích cầu bao gồm giảm thuế và trợ giá để giúp thúc đẩy nhu cầu như năm vừa rồi..

Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, Ford và Nissan đã thông báo kế hoạch tăng sản lượng ở Trung Quốc. Các hãng xe khác cũng nâng doanh số mục tiêu cho năm nay và tràn đầy hy vọng về thành công doanh số một lần nữa.

Hãng sản xuất ắc quy và xe điện BYD Automobile đã tăng gấp đôi doanh số trong năm 2009 lên đến con số 400.000 và dự định sẽ giới thiệu 5 mẫu xe mới trong năm nay để tiếp tục tăng gấp đôi doanh số lên 800.000 xe.

Hãng xe tư nhân Geely đặt mục tiêu tăng doanh số 20% lên 400.000 xe và nhà sản xuất Guangzhou Toyota hy vọng doanh số sẽ leo dốc 27%, đạt khoảng 267.000 xe trong năm nay.

Theo Autonews