Khoảng 15h30 ngày 19/9, khi điều khiển chiếc xe camry mang BKS 37H 6174 tránh xe máy vượt cùng chiều, anh Lương Ngọc Thùy cùng chiếc xe này đã lao xuống ruộng lúa đầy nước.

 Chiều 19/9, anh Lương Ngọc Thùy, trú tại nhà 15A, tập thể xi măng Nghi Sơn (Nghệ An) điều khiển chiếc xe Camry màu mận mang BKS 37H 6174 lưu thông hướng Quỳnh Lưu - TP Vinh (Nghệ An), khi đi đến địa phận xã Nghi Liên, TP Vinh do tránh chiếc xe máy chạy cùng chiều đã lao xuống ruộng lúa đầy nước.

Một số người bán bắp ngô tại ngã ba rẽ vào bệnh viện Lao đóng trên địa bàn xã Nghi Liên (cách vị trí nơi xảy ra tai nạn khoảng 30m) cho biết, lúc đó họ quan sát thấy một đôi nam nữ trẻ điều khiển chiếc xe máy vượt lên từ phía sau rồi lách ra trước mặt chiếc xe ô tô, làm chiếc xe trên đánh ngoặt tay lái về bên phải đường để tránh. Tuy nhiên, do ngoặt tay lái quá đà, cả chiếc xe như lao ra khỏi đường, bay trên không trung và hạ cánh xuống ruộng lúa đầy nước, vốn thấp hơn mặt đường 2m.
 
 Theo quan sát, chiếc xe Camry sau khi lao xuống ruộng vẫn chạy tiếp khoảng 20m và bị chặn lại bởi con bờ ruộng khá rộng lớn.
 
Đến 16h30 cùng ngày, xe cứu hộ đã đến cẩu chiếc xe trên lên đường an toàn.
 
Theo VTC