Chiều qua Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân Thành phố và các tỉnh lân cận trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, ngành giao thông Thành phố tăng 400 chuyến trên 5 tuyến xe buýt trọng điểm. 

Cụ thể, các tuyến tăng gồm Bến Thành-Đầm Sen, chợ Tân Hương-Đại học Quốc tế, Bến xe Miền Đông-Đầm Sen, Bến xe Miền Tây-Bến xe An Sương, Bến Thành-Khu du lịch Đại Nam. 

Ông Văn Công Điểm, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố, cho biết ngoài các tuyến tăng chuyến trên, các tuyến xe buýt còn lại nếu lượng khách tăng đột biến, các doanh nghiệp vận tải sẽ điều động ngay phương tiện để giải tỏa nhanh khách. 

Trong dịp Tết, các tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động với biểu đồ chạy xe đến 12 giờ ngày 9/2 (tức 29 tháng Chạp), tuy nhiên có một số tuyến sẽ được hoạt động đến 17 giờ gồm tuyến Bến Thành- Bình Tây, Bến Thành-Mũi Nhà Bè và Bình Khách-Cần Thạnh. 

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố, trong dịp Tết Quý Tỵ các doanh nghiệp vận tải đã chuẩn bị khoảng 318 lượt xe buýt từ 30 ghế trở lên để tăng cường giải tỏa khách ở Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông và các bến xe liên tỉnh khác. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải xe buýt cũng giảm hơn 73.300 chuyến trên 108 tuyến xe buýt có trợ giá do nhu cầu đi lại của hành khách giảm trong dịp Tết. 

Liên quan đến công tác bán vé xe Tết, đại diện các bến xe Miền Đông, Miền Tây cho biết hiện nay tại các quầy bán vé ủy thác vẫn đang tiếp tục bán vé cho hành khách có nhu cầu, nhất là đối với các chuyến chạy từ ngày 20 đến 29 tháng Chạp (31/1 đến 9/2). 

Các bến xe đảm bảo đủ xe để phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết. Đối với vé máy bay, đại diện các hãng hành không tại Thành phố cũng cho biết hiện vẫn còn rất nhiều vé cho các chặng từ Thành phố đi các tỉnh Miền Trung, phía Bắc.
 
(Theo TTXVN)