“Trong tuần này, Sở GTVT TP. HCM bắt đầu phân luồng giao thông ở khu vực các cầu Bông, Kiệu và Lê Văn Sỹ, chuẩn bị cho việc rào chắn để xây mới các cây cầu”, ông Bùi Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho biết hôm 6/10 vừa qua.

Dự kiến cuối tháng 10, các cầu Bông (trên đường Đinh Tiên Hoàng, nối quận 1 và quận Bình Thạnh), Kiệu (trên đường Hai Bà Trưng, nối quận 1 với quận Phú Nhuận), Lê Văn Sỹ (trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3) cùng với cầu Hậu Giang, quận 6 đồng loạt được thi công. Tổng vốn đầu tư bốn cầu mới khoảng 30 triệu USD, hoàn thành chậm nhất là vào tháng 9/2014.

Theo Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Nâng cấp Đô thị TP. HCM (HUUI-IMU), mỗi cầu bị đóng đều có hai cầu tạm rộng 4 m thay thế. Mỗi cầu tạm của cầu Bông, cầu Kiệu chỉ cho xe 2-3 bánh chạy, trong khi mỗi cầu tạm ở cầu Lê Văn Sỹ cho cả ôtô, xe khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông. Tuy vậy, HUUI-IMU cho rằng việc đóng cùng lúc nhiều cây cầu sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

“Chúng tôi sẽ đặt các bảng quang báo, thông tin từ xa đồng thời sẽ có CSGT, thanh tra giao thông, TNXP túc trực ở các điểm nóng để điều tiết giao thông. Nhưng trong khoảng thời gian này, người dân nên chủ động chọn các hướng đi phù hợp, tránh những điểm nóng có thể xảy ra kẹt xe”, lãnh đạo Sở GTVT đề nghị.

Sau khi phân luồng, những người sử dụng ôtô sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất vì nhiều tuyến đường sẽ cấm hoặc chỉ cho phép ôtô chạy một chiều. Do vậy, chúng tôi xin giới thiệu chi tiết các lộ trình dành cho ôtô trong thời gian phân luồng như sau:

Cầu Bông

1. Ôtô quận 1 đi Bình Thạnh, Phú Nhuận như sau:

Lộ trình 1: Quận 1 → Điện Biên Phủ → ngã tư Hàng Xanh → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Bạch Đằng → Phan Đăng Lưu → quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh.

Lộ trình 2: Quận 1 → Hai Bà Trưng → Trần Quang Khải → Nguyễn Huy Tự → cầu Bùi Hữu Nghĩa → đường Bùi Hữu Nghĩa → quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh.

Lộ trình 3: Quận 1 → Đinh Tiên Hoàng → Nguyễn Văn Giai → cầu Bùi Hữu Nghĩa → đường Bùi Hữu Nghĩa → quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh.

Tp. Hồ Chí Minh: Cầu Bông, Kiệu và Lê Văn Sỹ sắp đóng cửa 1

2. Ôtô từ Bình Thạnh, Phú Nhuận đi quận 1 như sau:

Lộ trình 1: Quận Bình Thạnh → Đinh Tiên Hoàng → Vũ Huy Tấn → cầu Hoàng Hoa Thám → Trần Quang Khải → Đinh Tiên Hoàng → Võ Thị Sáu → quận 1.

Lộ trình 2: Quận Phú Nhuận → Phan Xích Long → cầu Hoàng Hoa Thám → Trần Quang Khải → Đinh Tiên Hoàng → Võ Thị Sáu → quận 1.

Lộ trình 3: Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận → Phan Đăng Lưu → Bạch Đằng → ngã tư hàng Xanh → Điện Biên Phủ → quận 1.

Cầu Kiệu

1. Ôtô từ quận 1, quận 3 đi Phú Nhuận:

Lộ trình 1: Quận 1, 3 → Hai Bà Trưng → Trần Quang Khải → cầu Hoàng Hoa Thám → Phan Xích Long → Phan Ðăng Lưu → quận Phú Nhuận.

Lộ trình 2: Quận 1, 3 → Hai Bà Trưng → Trần Quang Khải → Nguyễn Huy Tự → cầu Bùi Hữu Nghĩa → Bùi Hữu Nghĩa → Bạch Ðằng → quận Bình Thạnh, Phú Nhuận.

Lộ trình 3: Quận 1, 3 → Hai Bà Trưng → Võ Thị Sáu (hoặc Trần Quốc Toản) → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Huỳnh Văn Bánh → Phan Ðình Phùng → Phan Ðăng Lưu → quận Phú Nhuận.

Lộ trình 4: (chỉ dành cho ôtô con, do cầu Trần Khánh Dư hạn chế tải trọng): Quận 1, 3 → Hai Bà Trưng → Trần Quang Khải → Trần Khắc Chân → cầu Trần Khánh Dư → Nguyễn Công Hoan → Phan Xích Long → Phan Ðăng Lưu → quận Phú Nhuận.

Tp. Hồ Chí Minh: Cầu Bông, Kiệu và Lê Văn Sỹ sắp đóng cửa 2
  

2. Ôtô từ Phú Nhuận đi quận 1, quận 3: 

Vẫn lưu thông như cũ, do hướng này trên đường Phan Đình Phùng hiện cấm ô tô lưu thông.

Cầu Lê Văn Sỹ

1. Hướng từ Phú Nhuận đi quận 3: Lê Văn Sỹ → Trường Sa → cầu số 9 (được chuyển thành hai chiều) → Hoàng Sa → hẻm 173 → Trần Quốc Thảo.

2. Hướng từ quận 3 đi Phú Nhuận: 

Trần Quốc Thảo → Hoàng Sa → cầu tạm → Trường Sa → Lê Văn Sỹ.

Nếu ở cầu số 9 bị ùn ứ thì phương án dự phòng là tổ chức một chiều các loại xe trên đường Trần Quang Diệu (đoạn từ Lê Văn Sỹ đến Hoàng Sa) theo hướng từ Lê Văn Sỹ đến Hoàng Sa nhằm điều tiết ô tô đi theo lộ trình này. Một lưu ý là nếu người dân đi vào sân bay Tân Sơn Nhất cần tránh đi qua cầu Lê Văn Sỹ.

Tp. Hồ Chí Minh: Cầu Bông, Kiệu và Lê Văn Sỹ sắp đóng cửa 3
Cầu Hậu Giang (quận 6)

Lộ trình 1: Hậu Giang → Nguyễn Văn Luông → Hồng Bàng → Minh Phụng → Hậu Giang và ngược lại.

Lộ trình 2: Hậu Giang → Nguyễn Văn Luông → Phạm Văn Chí → Bình Tiên → Minh Phụng → Hậu Giang và ngược lại.

Lộ trình 3: Kinh Dương Vương → Hồ Học Lãm (An Dương Vương) → Võ Văn Kiệt → Bình Tiên → Minh Phụng → Hậu Giang và ngược lại.

Theo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh