Mặc dù phải đối mặt với hàng loạt các vụ thu hồi khổng lồ lên đến 8,5 triệu chiếc xe, Toyota vẫn có lãi trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3. Theo dự đoán ban đầu, hãng xe Nhật Bản có thể bị lỗi 212,34 triệu USD trong giai đoạn này.

Những báo cáo mới nhất ở Nhật Bản cho rằng Toyota sẽ sinh lời 532 triệu USD trong năm tài chính 2009/2010. Các nhà phân tích “khó tính” hơn cũng nhận định rằng lợi nhuận của Toyota ít nhất cũng phải đạt mức 450 triệu USD.

Kết quả trên hoàn toàn đi ngược lại với dự báo lỗ 212 triệu USD mà một số nhà phân tích đưa ra ban đầu. Sở dĩ các chuyên gia trong ngành cho rằng doanh thu của nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới sẽ tụt dốc bởi bê bối thu hồi xe khổng lồ đã bủa vây Toyota trong suốt nhiều tháng nay.

Lợi nhuận của Toyota sẽ cao hơn dự đoán, tuy nhiên, theo tờ nhật báo kinh tế Nikkei của Nhật, doanh số xe của Tập đoàn Toyota sẽ giảm 5% xuống còn 7,2 triệu chiếc. Toyota sẽ chính thức công bố báo cáo thường niên vào ngày 11/5.

Theo Leftlane