Theo thông tin từ trang Reuters trích nguồn nhật báo kinh doanh Nikkei, hãng Toyota đang lên kế hoạch ra mắt một mẫu xe cỡ nhỏ mới, được thiết kế dành riêng cho Trung Quốc vào năm 2013. So với mẫu xe giá rẻ Etios tại thị trường Ấn Độ, tân binh nhà Toyota sở hữu kích thước lớn hơn.
 
img
Toyota Etios
 
Bên cạnh đó, mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quố sẽ được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1,5 lít. Giá bán dành cho sản phẩm mới của Toyota dự kiến sẽ khởi điểm dưới 1 triệu Yên (tương đương 12.853 USD).
 
Để cắt giảm chi phí sản xuất cho mẫu xe cỡ nhỏ mới tại Trung Quốc, hãng Toyota sẽ tận dụng nhiều bộ phận lấy từ Etios. Ngoài ra, hãng Toyota còn sẵn sàng chi 40 tỷ Yên để đầu tư cho nhà máy lắp ráp mẫu xe giá rẻ mới tại Trung Quốc với công suất 200.000 sản phẩm mỗi năm.
 
img
Nội thất của Toyota Etios
 
Bằng việc ra mắt mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ mới dưới sự hợp tác với hai tập đoàn FAW và Guangzhou Automotive, Toyota đang nhắm đến mục tiêu tăng thị phần tại Trung Quốc lên trên con số 5% hiện tại.
 
Chưa hết, hãng xe lớn nhất Nhật Bản cũng có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng Etios tại Ấn Độ, từ 80.000 lên 190.000 xe vào cuối năm 2013. Thêm vào đó là dự định sản xuất một mẫu xe giá rẻ khác tại Brazil, bắt đầu từ nửa cuối năm 2012 với công suất 70.000 xe/năm. Cuối cùng là kế hoạch sản xuất các mẫu xe giá "mềm" tại Indonesia.
Theo Carscoop