Mặc dù vượt mặt phần lớn các đối thủ “đồng hương” nhưng Toyota vẫn phải chứng kiến sự sụt giảm sản lượng xe lần đầu tiên sau 12 tháng.

Trái ngược với Toyota, Honda vẫn đang “ăn nên làm ra” với lượng xe xuất xưởng tăng 9,2%, đạt mức 328.368 chiếc trong suốt tháng 9. Doanh số bán hàng khả quan tại Nhật Bản đã đóng góp 21,9% vào tổng số xe sản xuất nội địa của Honda.
Tương tự với Honda là nhãn hiệu “đồng hương” Nissan. Trong tháng 9 vừa qua, Nissan đã chứng kiến sức tăng trưởng 27,2% về sản lượng, tăng tổng số xe xuất xưởng trên toàn thế giới lên con số 395.658. Trong đó, lượng xe sản xuất tại Trung Quốc và Mỹ tăng lần lượt là 24,3% và 31%.
Theo Leftlanenews