Vụ động đất kéo theo sóng thần ngày 11/3 tại Nhật Bản đã tàn phá đất nước mặt trời mọc và cướp đi nhiều sinh mạng của người dân. Không những thế, thảm họa kép còn tác động không nhỏ đến quá trình sản xuất và bán hàng của các hãng ôtô Nhật Bản.

Hôm thứ hai vừa qua, hãng Toyota đã công bố lượng xe du lịch sản xuất tại Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2011. Theo đó, lượng xe con mà Toyota lắp ráp trong nửa đầu năm 2011 tại Nhật Bản đã giảm 38% xuống còn 947.090 chiếc. Con số tương ứng tại thị trường nước ngoài là 1.923.408 xe, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái do thiếu linh phụ kiện sản xuất.
 
Hậu quả là doanh số bán hàng dòng xe con của Toyota trong 6 tháng đầu năm tại Nhật Bản đã giảm 43,4% xuống 450.463 chiếc. Lượng xe Toyota xuất khẩu cũng tụt giảm 31,9% xuống 532.364 chiếc. Đây là lần đầu tiên hãng sản xuất ôtô lớn nhất Nhật Bản giảm doanh số bán hàng trong hai năm vừa qua.
 
img
Các nhà máy của Toyota đang dần trở lại hoạt động bình thường.

Tuy vậy, hãng Toyota vẫn có thể lạc quan trong nửa cuối năm 2011 khi các nhà máy lắp ráp tại Nhật Bản và nước ngoài đã trở lại hoạt động với công suất 90% từ tháng 6 vừa qua. Dự kiến, dây chuyền sản xuất của Toyota sẽ hoạt động với công suất gần bằng giai đoạn trước động đất vào cuối tháng 7 và hồi phục hoàn toàn vào tháng 11 tới.

Hiện tại, hãng Toyota đang lên kế hoạch lắp ráp thêm 350.000 xe tại Nhật Bản từ tháng 10/2011-3/2012 để bù lại khoản thiệt hại trong sản xuất cũng như bán hàng suốt vài tháng vừa qua.
 
Theo Carscoop