Do ảnh hưởng từ tỷ giá đồng Yên tăng cao cộng thêm những hậu quả sau thảm họa kép tại Nhật Bản hôm 11/3, Toyota dự kiến thu nhập ròng của hãng trong năm nay sẽ giảm 31%.

Hôm thứ sáu vừa qua, hãng Toyota đã dự đoán thu nhập ròng của mình trong năm tài chính 2011 sẽ chỉ đạt mức 3,5 tỷ USD, từ đó giảm 31% so với con số 5,1 tỷ của năm ngoái. Toyota cho biết, nguyên nhân khân trực tiếp dẫn đến tình trạng giảm 1,5 tỷ USD thu nhập ròng chính là vụ động đất và sóng thần tại Nhật Bản hồi giữa tháng 3. Do thiếu linh phụ kiện lắp ráp, hãng Toyota đã bị thiệt hại không nhỏ về mặt sản lượng tại Nhật Bản. Sau thảm họa kép, Toyota chỉ sản xuất được 45% lượng xe tại Nhật Bản.

Ngoài ra, tỷ giá đồng Yên tăng cao cũng là một phần lý do khiến Toyota giảm lợi nhuận ròng. Từ đầu năm 2011 đến nay, tỷ giá đồng Yên so với USD đã tăng 15%, quá đó ảnh hưởng mạnh đến thu nhập của Toyota tại thị trường Mỹ.

Toyota hy vọng, dây chuyền sản xuất của hãng sẽ trở lại hoạt động hết công suất vào tháng 11 hoặc 12 năm nay.

Leftlanenews - Theo VCTV