Anh Nguyễn Huy Hưng (41 tuổi), chủ chiếc Toyota Yaris mang BKS 29-NN446-85 bị xe “điên” đâm, bức xúc kể lại: “Tôi đang đi bình thường thì nghe tiếng xe va chạm đằng sau. Chiếc ô tô kia lao rất nhanh, đâm vào mấy chiếc xe máy rồi húc vào sườn xe tôi”.

Theo anh Bùi Tuấn Tú, chủ một chiếc xe máy gặp nạn, chiếc Toyota Corolla Altis bất ngờ húc vào xe anh từ phía sau khiến anh không kịp phản ứng. Sau cú tông mạnh, anh bị hất bay lên nắp capô và rơi xuống đất.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế chiếc Corolla Altis loạng choạng bước ra khỏi xe, người nồng nặc mùi rượu. Ngoài ra, trên xe còn có mặt một người phụ nữ khác.
 
img
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc Toyota Corolla Altis màu đen gây tai nạn mang BKS 30Y-0534 nằm chắn giữa phố Huỳnh Thúc Kháng, hướng từ Thái Hà đi Nguyễn Chí Thanh. Phần đầu xe móp méo, hư hỏng nặng, nhiều chi tiết rời hẳn ra.

Phía trước đầu xe có 3 chiếc xe máy bị “ngoạm” chặt, bao gồm: một xe Yamaha Nouvo mang BKS 30M7-3137, một xe Dream “lùn” BKS 31-922-P8 và một xe Dream không rõ BKS do phần đuôi bị ô tô “nuốt gọn”.
 
img
Phần đầu xe Toyota Corolla Altis bị hư hỏng nặng. 

Phía sau “xe điên” là một chiếc xe Dream khác mang BKS 29N9-7841 nằm chỏng chơ giữa đường. Bên cạnh đó, còn có một chiếc Piaggio Liberty màu trắng bị đâm “cụt đuôi” khiến biển số rơi giữa đường. Riêng chiếc ô tô Yaris của anh Hưng bị thúc mạnh vào sườn phải nên trầy xước nặng và bục lốp sau.

img
Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng.
 
Tuy không gây thương tích nặng cho các nạn nhân nhưng vụ tai nạn đã khiến giao thông tại khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng ùn tắc kéo dài.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Zing