Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào lúc 7h10’ sáng 8/9 tại khu vực trước cửa số nhà 288 đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm gây tai nạn, ngồi sau tay lái chiếc ô tô hiệu Toyata Venza mang BKS 56N - 3611 là một người đàn ông trung niên lưu thông từ hướng cầu Tân Thuận 2 về huyện Bình Chánh. Ngoài tài xế, trên xe còn có một cháu bé.

Khi đến khu vực ao cá (phường Bình Thuận), chiếc Toyota Venza xảy ra va chạm với xe taxi BKS 56K - 4804 do tài xế Trần Thanh Thiên Tùng (25 tuổi) điều khiển. Bị húc mạnh từ phía sau, chiếc taxi hư hỏng nặng phần đuôi. Sau khi gây tai nạn, tài xế chiếc xe 7 chỗ đã đánh tay lái lách sang một bên rồi phóng vút đi.

Sau khi tháo chạy được khoảng 1 km, đến khu vực trước cửa số nhà 288 Nguyễn Văn Linh, tài xế đã bẻ lái sang phải để tránh “con lươn” dã chiến nằm chắn trên đường và đâm vào chiếc ô tô mang BKS 56P-2592 do anh Lê Ngọc Thanh (quê Đồng Nai) điều khiển. Vì bị lạc tay lái nên chiếc Venza đã phải dừng giữa đường.
 
img
Chiếc Air Blade bị Toyota Venza "nghiền" nát

Bị tông vào đuôi, xe anh Thanh theo đà đâm tiếp vào hai xe 7 chỗ khác. Chưa dừng lại ở đó, chiếc ô tô của anh Thanh tiếp tục xoay ngang “nghiền” một chiếc xe Air blade mang BKS 93S1 – 4050 khiến nam thanh niên điều khiển xe bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận 7. Ngay sau đó, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện 115 để điều trị.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an quận 7 thụ lí giải quyết.

Theo Dân Trí