3 vụ tai nạn giao thông xảy ra cách nhau chỉ 300m, hướng tuyến đường Thường Tín, Phú Xuyên. Nguyên nhân do các xe chạy tốc độ cao, cự ly giữa các xe quá gần, lái xe ở phía sau không làm chủ tốc độ. Nên đã đâm nhau "dồn toa".  

Vụ thứ nhất, 5 xe ô tô đâm vào nhau thương nặng 5 người, 2 xe ô tô hỏng nặng.          
 
img
Cự ly các xe quá gần dẫn đến việc lái xe phía sau không làm chủ tốc độ - ảnh: Huệ Chi 
 
Vụ thứ hai và thứ ba, mỗi vụ TNGT gồm bốn xe đâm liên tiếp vào nhau, gây hư hại nặng nề cho các xe ô tô. 03 vụ TNGT này làm ách tắc đoàn xe dài hàng chục km từ Thường Tín về đến Pháp Vân. 
 
img
Lái xe phía sau không làm chủ tốc độ dẫn đến đâm "dồn toa" - ảnh: Huệ Chi 
 
img
 
 
Cơ quan CSGT phải mất nhiều giờ mới sử dụng xe cứu hộ để giải tỏa ách tắc giao thông.

 

Theo Anninhthudo