Theo Cục ĐBVN, để tiếp tục cho phương tiện đường bộ qua lại thuận lợi giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia, thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ và Nghị định thư đã được kí kết trước đó, 2 bên đã thống nhất sẽ tổ chức thông xe tại 3 cặp cửa khẩu là: Trapeing Phlong (Kampong Cham, Campuchia) - Xamat (Tây Ninh, Việt Nam) vào ngày 30/9, Phnong Den (Takeo, Campuchia) - Tịnh Biên (An Giang, Việt Nam) vào ngày 3/10 và Preak Chak (Lork-Cam Pot, Campuchia) - Xa Xia (tên mới là Hà Tiên, Kiên Giang, Việt Nam) vào ngày 5/10 tới đây. 2 bên cũng thống nhất, tùy theo điều kiện giao thông, sẽ bàn bạc để thông xe nốt 2 cặp cửa khẩu còn lại theo Nghị định thư đã kí kết trước đó.

Hiện nay hoạt động vận tải qua lại giữa biên giới Việt Nam - Campuchia mới chủ yếu qua cặp cửa khẩu Mộc Bài - Bà Vẹt. Cục ĐBVN đến nay đã cấp 150 giấy phép cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và hành khách qua lại giữa 2 nước.
 
Theo Báo GTVT