Không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia kinh tế, trong tháng 4 các doanh nghiệp thuộc Vama lại tiếp tục duy trì thành tích trì trệ của mình.
Năm 2012 được xem là một năm "tận thế" theo đúng nghĩa đen đối với ngành ô tô nội khi từ đầu năm đến bây giờ tình hình bán hàng vô cùng ảm đạm.
Tháng 1/2012 cũng chứng kiến sự sụt giảm thê thảm của ôtô trong nước. Theo báo cáo do Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cung cấp, tổng sản lượng bán hàng của 17 hãng xe thành viên tháng đầu năm nay đã giảm đến 61% so với tháng liền trước và 60% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng 2/2012, các thành viên VAMA bán được tổng cộng 6.116 chiếc xe các loại, giảm 25% so với cùng kỳ, dù tăng được 43% so với tháng đầu năm.

Sau những "đốm sáng" tưởng như sẽ thắp lên hi vọng cho ngành ô tô nội thì kết quả bán hàng tháng 4 qua thông báo của Vama càng khiến cho tình hình của thị trường càng trở nên tăm tối.
Mới đây, theo thông báo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) thì doanh số bán hàng tháng tư đã tụt khoảng 20% so với tháng 4 và giảm sâu 37% so với cùng kỳ năm 2011. Theo các dữ liệu mà VAMA cung cấp thì toàn thể các thành viên của VAMA mới chỉ bán được 6.004 xe trong tháng 4, it hơn tháng 3 với 1.541 xe.
Tháng 4/2012 | Tháng 3/2012 | Tháng 2/2012 | Tháng 1/2012 | |
Xe du lịch | 1.746 | 2226 | 1778 | 1782 |
Xe 2 cầu, đa dụng MPV/SUV | 1.097 | 1189 | 1189 | 929 |
Xe thương mại và xe khác | 3.061 | 3923 | 3020 | 1492 |
Tổng | 6.004 | 7525 | 6116 | 4274 |
Đây được xem là tin khá buồn đối với làng ô tô nội bởi họ đang thực sự nỗ lực để thúc đẩy. Trong tháng 4, các hãng ô tô đã liên tiếp ra các mẫu xe mới với các mức giá khuyến mại hấp dẫn nhưng vẫn chưa thực sự thu hút người hâm mộ.