Off-road là bộ môn thể thao nhằm ám chỉ những người tham gia sử dụng chiếc xe của mình nhằm vượt qua những chướng ngại vật khó khăn. Hầu hết những chiếc xe dùng để đi off-road đều phải đảm bảo yếu tố đầu tiên là sử dụng hai cầu, tiếp đến là đảm bảo về động cơ, hệ thống khung gầm được chủ nhân cả tiến cũng như hệ thống giảm sóc, lốp nhằm phục vụ theo đúng nhu cầu và cung đường đi off-road. Trong khu vực Đông Nam Á, giải đua xe địa hình RainForest Challenge (RFC) được biết đến như một sân chơi off-road chung của các đội đua xe trên thế giới cũng như thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng. Trào lưu chơi off-road thực chất mới chỉ nở rộ tại nước ta vào khoảng 5 năm trở lại đây nhưng thực chất từ năm 2000 đã có một số nhóm chơi nhỏ lẻ mà ít người biết đến.
 
img
Ông Luis JA Wee vốn là người sang lập ra giải đua RFC cũng có mặt để dự lễ khai mạc Halong Challenge

Sáng ngày 2/6/2012, cuộc thi đua xe địa hình Hạ Long Challenge đã chính thức được khai mạc tại khu du lịch Tuần Châu, Hạ Long nhằm tạo nên một sân chơi cũng như học hỏi, tích lũy kinh nghiệm của những người hâm mộ bộ môn thể thao này. Thành phần tham dự lễ khai mạc bao gồm chính quyền thành phố Hạ Long, ban quản lý khu du lịch Tuần Châu, đại diện câu lạc bộ off-road và đặc biệt phải kể đến ông Luis JA Wee vốn là người sang lập ra giải đua RFC cũng có mặt trong ngày hôm nay. Với hơn 20 đội chơi, mỗi đội sẽ có hai người bao gồm một lái chính và một hoa tiêu, riêng đội Hà Nội đã đóng góp 18 đội chơi. Tất cả các đội chơi xe phải vượt qua 6 bài thi với độ khó tăng dần.

Theo lịch dự kiến trong ngày 2/6, tất cả các đội đua sẽ phải hoàn thành 4 bài thi đầu và hai bài thi còn lại sẽ kết thúc ngày 3/6. Qua sơ bộ, chúng ta có thể thấy hầu hết những gương mặt từng tham sự những giải đua xe địa hình lớn trong nước như VOC đều có mặt tại Hạ Long Challenger 2012, đây cũng là năm chứng kiến sự tham sự của nhiều vận động viên mới đồng thời nhận thấy được rõ ràng sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về dụng cụ thi đấu cũng như kỹ thuật chạy giải. Tất cả các đội đua đều hoàn thành bài thi đầu tiên là vượt qua các cung đường lầy lội và vũng nước lớn. Ở phần thi này không ít những chiếc xe đã tỏ ra”kị nước” khiến chủ nhân của nó tốn nhiều thời gian hơn mong muốn. Tại bài thi đấu thứ hai, do chạm phải vũng bùn lớn khiến nhiều xe trong phần thi này phải nhờ đến sự trợ giúp của tời cũng như không ít các đội thi bỏ cuộc vì gặp phải sự cố với chiến mã của mình. Do thời gian của hai bài thi đầu tiên diễn ra dài hơn so với dự kiến nên chỉ có khoảng 4 xe mới hoàn thành bài thi thứ ba, ban tổ chức đã quyết định tạm dừng và sẽ cố gắng kết thúc cả 6 bài thi trong ngày mai. Kết quả của đội thắng cuộc ở bài thi đầu thuộc về chiếc xe Jeep Rubicon do vận động viên 51 tuổi, Việt Kiều Canada - Phùng Văn David cầm lái. Vũ Đỗ Hiếu với chiếc xe Toyota Land Cruiser đã giành thắng cuộc ở bài thi thứ hai.

Chùm ảnh Halong Challenge ngày đầu tiên:
 
img
7h sáng 6/2/2012, đoàn xe tập trung trước khuôn viên khách sạn để chuẩn bị diễu hành quanh đảo Tuần Châu

img
 

img

img
Đoàn xe di chuyển vào trung bến cảng Tuần Châu để dự lễ khai mac


img

img

img
 

img
Tất cả đều xếp hàng ngăn nắp chờ đến giờ khai mác

img
Những em bé cũng không bỏ lỡ cơ hội khi háo hức theo chân người thân tham dự Halong Challenge

img
Thành phần tham dự lễ khai mạc bao gồm chính quyền thành phố Hạ Long, ban quản lý khu du lịch Tuần Châu, đại diện câu lạc bộ off-road...

img
...và đặc biệt phải kể đến ông Luis JA Wee vốn là người sang lập ra giải đua RFC cũng có mặt

img
Đoàn xe moto Hạ Long dẫn đoàn đua xe địa hình diễu hành quanh thành phố Hạ Long

img

img

img

img

img

img
Các xe tham dự di chuyển trên cầu Bãi Cháy

img
Sân thi đấu là nơi tập kết cuối cùng, các xe tham dự được xếp thành hai hàng ngăn nắp, phía trên có không ít người dân tò mò đứng xem

img

img
Phía dưới khu vực thi đấu cũng đông không kém
 
img
Bài thi đầu tiên bắt đầu lúc 10h30 phút

img

img
Lội nước là phần thi khiến nhiều xe tham dự có tình trạng "sặc nước" khi bị nước ngấm vào khoang máy, cổ hút và kéo dài thời gian bài thi

img

img
Có những chiếc xe có thể dễ dàng chịu đựng được mức nước sâu và hoàn thành bài thi...

img
... nhưng cũng có xe phải chấp nhận phương án cứu hộ từ bên ngoài do bị "sặc nước"

img
Jeep Rubicon do vận động viên Phùng Văn David điều khiển...

img

img
... nhanh chóng xếp thứ nhất ngay trong bài thi đầu tiên

img
Phần thi thứ hai trở nên cam go hơn với đồng bùn, lầy

img

img
Toyota Hilux quyết tâm vượt qua cùng sự trợ giúp của tời...

img

img
... sau nhiều phút giằng co với bùn, đất...

img
... lái xe quyết định dùng máy xúc để kéo xe ra khỏi chỗ kẹt.

img

img
Đội 120 vướng phải vũng bùn lớn và cần sự trợ giúp của tời...

img
Phùng Văn David khéo léo hơn khi đưa xe đi chéo, đòi hỏi kỹ năng người lái do rủi ro lật xe cao...

img
... Rubicon dễ dàng vượt qua mà không cần sự trợ giúp.

img
Tuy nhiên không phải ai cũng có thể làm được như vậy

img
Vận động viên Vũ Đỗ Hiếu cùng Toyota Land Cruise của mình đã giành chiến thắng trong bài thi thứ hai!