Cụ thể, căn cứ hiện trạng giao thông tại khu vực 2 tuyến phố này, mặt đường nhỏ hẹp, mật độ phương tiện luôn ở mức cao làm tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm. Vì thế,  Sở GTVT Hà Nội đã quyết định tổ chức lại giao thông ở khu vực này.
 
Theo đó, kể từ ngày 19/03 đến ngày 30/06/2012, cấm xe taxi, xe chở khách trên 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm trên các tuyến phố Mai Xuân Thưởng, phố Hoàng Hoa Thám (đoạn từ  đường Hùng Vương  đến phố Ngọc Hà); Thời gian buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ.

Thanh tra GTVT phối hợp với CSGT và các lực lượng của quận Ba Đình bố trí các chốt trực triển khai việc phân luồng, hướng dẫn giao thông, đồng thời giải quyết tình trạng dừng, đỗ xe, quay đầu xe tùy tiện, không đúng quy định.

 Theo GTVT