Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 3 đã tăng 53,3% so với tháng 2, lên mức 5.727 chiếc. Tương đương với con số đó là giá trị kim ngạch 115,5 triệu USD, tăng 92,3%.

Như vậy, trong quý I năm nay, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt 15.493 chiếc, tương đương kim ngạch gần 278 triệu USD, tăng 62,6% về lượng và 72% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Về nguồn gốc xuất xứ, áp đảo thị trường ôtô nhập ngoại tại Việt Nam trong tháng 3 vẫn là xe Hàn Quốc, với 2.091 chiếc, tương đương giá trị hơn 27 triệu USD, chiếm tới 36,5% thị phần.

Các vị trí tiếp theo cũng không có gì thay đổi. Đứng thứ hai vẫn là Nhật Bản (710 xe), thứ ba là Thái Lan (657 xe) và thứ tư là Trung Quốc (647 xe). Vị trí thứ 5 hồi tháng 2 thuộc về Indonesia thì sang tháng 3 là Đài Loan với 534 chiếc. Nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ Indonesia vào Việt Nam đã giảm mạnh từ con số 213 chiếc của tháng 2 xuống còn vỏn vẹn 76 chiếc trong tháng 3.

Ngược lại, chỉ trong vòng một tháng, nhập khẩu ôtô từ Thái Lan vào Việt Nam đã tăng 85% từ mức 355 xe của tháng 2 lên 657 xe vào tháng 3. Việc thuế nhập khẩu ôtô từ các nước ASEAN vào Việt Nam giảm từ 82% xuống 70% chắc chắn sẽ khiến lượng xe từ Thái Lan tiếp tục tăng trong tương lai.
 
img
Trong tháng 3, xe Hàn Quốc vẫn tiếp tục áp đảo thị trường ôtô nhập ngoại Việt Nam (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, do tác động của thảm họa động đất tại Nhật, dẫn tới việc đình trệ sản xuất trong ngành ôtô, nhiều khả năng lượng xe nhập khẩu từ nước này vào Việt Nam trong những tháng tới sẽ tạm thời giảm. Đề xuất mới đây của Bộ Tài chính về việc thay đổi chính sách thuế tuyệt đối đối với ôtô đã qua sử dụng nếu được Chính phủ thông qua và áp dụng từ tháng 5 tới cũng sẽ có tác động đến thị trường ôtô nhập khẩu, đặc biệt là với xe có giá trị cao.

Về linh kiện, phụ tùng ôtô, kim ngạch nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3/2011 đạt 180,4 triệu USD, tăng gần 37%. Tính chung 3 tháng, tức quý I/2011, tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng đạt 483,6 triệu USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng trưởng mạnh hơn cả ôtô nguyên chiếc là nhập khẩu xe máy, với lượng xe thông quan trong tháng 3 đạt 5.815 chiếc, tương đương kim ngạch 5,1 triệu USD, tăng tới 92% về lượng và 67,7% về giá trị so với hồi tháng 2.

Về nguồn gốc xuất xứ, xe máy nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 3/2011 nhiều nhất vẫn là từ Thái Lan, với 3.118 chiếc, tiếp đến là Trung Quốc (1.909 chiếc) và Ý (725 chiếc).

Linh kiện, phụ tùng xe máy nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3 tăng gần 8% lên 78 triệu USD, nâng tổng kim ngạch 3 tháng đầu năm lên 216 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Nhật Minh

Dân Trí