11h ngày 3/9, tài xế Nguyễn Thanh Vũ (45 tuổi, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) lái taxi chở 4 hành khách đi từ quốc lộ 1A vào nhà thờ Nước Ngọt. Đến đoạn đường ngang không có chắn tàu ở xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), dù tàu chở hàng chạy hướng Bắc - Nam đã hú còi, taxi vẫn cố vượt qua.

Sau cú tông mạnh, tàu lửa kéo lê taxi một đoạn hơn 20 mét. 5 người trên xe bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế. Tài xế Vũ tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, taxi biển số Đà Nẵng của hãng Tiên Sa hư hỏng nặng phần hông phía ghế lái. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn do tài xế chủ quan, không quan sát khi đi ngang qua đường sắt.

Theo VNexpress