Hãng xe Ấn Độ từng làm chấn động ngành công nghiệp ô tô thế giới khi trình làng mẫu xe siêu rẻ Tata Nano giá 2.500 USD. Mới đây, trả lời phỏng vấn phóng viên tạp chí L’Espresso, Italy, ông Tata khẳng định: "Tôi có hai niềm đam mê lớn trong đời đó là ôtô và máy bay. Tôi thường mơ mình là một phi công trên chiến hạm, và nay, trở thành một cổ đông của Ferrari cũng là mong ước từ lâu”.

Từ trước, Tata có quan hệ mật thiết với Fiat - Tập đoàn mẹ của Ferrari, và đã trở lại tham gia thị trường ôtô Italia từ năm 2006. Fiat hiện thâu tóm trong tay tất cả các nhãn hiệu xe hơi hàng đầu của Ý như Ferrari, Iveco, Maserati, Alfa Romeo hay Lancia. Tập đoàn này đã tăng cổ phiếu của mình ở Ferrari lên đến 85%, và đang xem xét việc bán lại 5% cổ phần cho công ty Mubadala Development thuộc chính quyền Arab Emirates (các tiểu vương quốc Ả rập).

Theo Autoblog