Ông nói: “Chúng tôi mong muốn giữ lại tất cả giá trị tốt đẹp, những thứ đã tạo nên hình ảnh, danh tiếng và phong cách cảm nhận riêng chỉ có ở Jaguar và Land Rover. Chúng tôi sẽ kế thừa và phát triển những điều vốn có ở hai thương hiệu và biến thành tài sản quý giá của Tata.“

Tata khẳng định sẽ không chuyển nhượng Jaguar và Land Rover cho bất cứ công ty nào sau khi nắm quyền kiểm soát. Đây là tin vui cho những công nhân lao động ở Anh bởi Tata sẽ không thay đổi bộ máy hoạt động và cơ cấu tổ chức lãnh đạo.

Ông nói rằng: “Tata trân trọng tài sản vốn có của Jaguar và Land Rover. Hai thương hiệu đã gắn liền với nước Anh, vậy nên chúng vẫn tiếp tục thuộc về nước Anh. Hãng sẽ tiến hành sản xuất các model mới theo như dự định.”

Theo AutoNews