Theo tường trình của anh Thu (người lái chiếc xe Audi Q7) với cơ quan công an, ngày 12/10, khi đang đi trên đường, tình cờ anh phát hiện có 2 thanh niên đi xe máy kè sát, đeo bám qua nhiều tuyến đường. Cảm thấy nghi ngờ, anh Thu vẫn cho xe chạy tiếp nhưng liên tục quan sát để đề phòng.

Khi tới giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), 2 thanh niên đi xe máy áp sát chiếc Audi Q7 và với tay tháo gương chiếu hậu. Do đã đề phòng từ trước, anh Thu liền nhấn ga phóng lên khiến 2 tên cướp vồ hụt.

Chiếc Audi chạy được một đoạn thì 2 tên cướp bắt kịp. Tên ngồi phía sau nhảy xuống nhanh tay tháo được chiếc kính chiếu hậu bên trái. Ngay lập tức, anh Thu đánh tay lái về phía 2 tên cướp khiến xe máy của chúng bị chiếc Audi đè bẹp.
 
img
Hai tên cướp Chương và Hội sau khi bị quần chúng vây bắt.

Sau cú tạt đầu xe, 2 tên cướp ngã xuống mặt đường. Nhân cơ hội này, anh Thu tri hô quần chúng để vây bắt tội phạm.

Tại cơ quan công an, 2 tên cướp khai nhận là Mã Thành Chương (22 tuổi, trú tại quận 7) và Từ Văn Hội (18 tuổi, quê ở Đồng Tháp).

Anh Thu cho biết, chiếc Audi của anh được nhập khẩu từ Đức với giá gần 4 tỷ đồng.
 
Theo Yahoo