Hôm qua, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Xe đầu kéo mang biển kiểm soát 82K-4533 do Đào Sỹ Hùng, trú ở thành phố Kon Tum điều khiển, bị mất lái đã lao vào nhà dân. Điều đáng nói, vụ tai nạn đã lộ ra việc chiếc xe này chở đến 83m3 gỗ nhóm 1.

Chiếc xe đầu kéo đã cày nát một đoạn đường dân sinh, húc đổ nhà vệ sinh, một đoạn tường rào dài và cổng chính của gia đình ông Trần Thế Toại (ở thôn Tiền Vinh, xã Gia Ninh). Số gỗ trên chiếc xe bị nạn đổ ra ngoài và nằm ngay trên một phần đường vào nhà ông Toại.

Ông Toại kể lúc đó khoảng 6 giờ sáng. Ông đang đứng trước cổng thì thấy chiếc xe ầm ầm lao thẳng về phía mình nên khiếp đảm hét to rồi kéo vợ cùng chạy thẳng vào trong nhà nên may mắn thoát chết. Tai nạn đã làm cho đầu xe và thùng xe bị hư hỏng nặng.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Đào Sỹ Hùng khẳng định số gỗ trên là hợp pháp. Việc xe bị mất lái và gây tai nạn là do Hùng ngủ gật.

Còn ông Trần Quang Bưu, Tổ trưởng Tổ Kiểm lâm Cơ động, thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh cho biết tài xế chưa trình được giấy tờ pháp lý. 

Hiện đơn vị Kiểm lâm cơ động huyện Quảng Ninh đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xác minh nguồn gốc số gỗ này.
(Theo TTXVN)