Sự việc xảy ra lúc 2h sáng ngày 7/1 trên km 1680, Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe container mang biển số 79N- 2133 kéo theo rơ-moóc chạy hướng từ Khánh Hòa vào TPHCM đã tông vào chiếc xe khách đường dài Hoàng Long biển số 16L-3406 sau đó tông thẳng vào chiếc xe khách 17K-2934 (xe khách của HTX vận tải ô tô Tiến Bộ Thái Bình, chạy tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu - Thái Bình) đều chạy từ TP.HCM ra.
 
Cú tông mạnh làm xe container và xe khách biển số 17K-2934 cháy bùng. Xe khách bốc cháy dữ dội làm hành khách không kịp thoát thân. Thùng container nằm chắn ngang đường gây ách tắc giao thông một đoạn dài.Chiếc xe Hoàng Long chỉ bị hư hỏng.
 
img
Thông tin ban đầu cho biết, có đến 10 người bị chết (tài xế xe khách, container đều được cho là đã tử nạn), trong đó có người bị lửa thiêu và 22 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Công tác khám nghiệm hiện trường lấy mẫu ADN những người chết cháy để nhận dạng được các cơ quan chức năng tiến hành rất khẩn trương. Thi thể các nạn nhân sau khi khám nghiệm đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
 
img
 
Ngay khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường. Đến 10h trưa nay, vụ tai nạn cơ bản được giải quyết và tuyến quốc lộ 1A được thông dòng xe.
 
img

Một người dân sống gần nơi xảy ra tai nạn kinh hoàng nhớ lại: "Lúc tôi chạy ra, chiếc ô tô đang cháy. Một cảnh tượng thật khủng khiếp, tiếng người gào thét thảm thương. Ngay sau đó tôi và mọi người dân hô hào dập lửa đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu. Tất cả đều bị bỏng cháy biến dạng không thể nhận diện".

Một số hành khách sống sót cho biết, khi họ đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng động kinh hoàng, một số hành khách bị hất văng ra lề đường. Những người còn lại bị mắc kẹt bên trong, cùng lúc chiếc xe bốc cháy. Nhiều hành khách khóc hốt hoảng la hét thảm thiết nhưng không sao phá cửa thoát ra được bên ngoài và bị thiêu cháy.
 
img

Anh Bùi Quý (45 tuổi), ở Mộ Đức – Quảng Ngãi, người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn này cho biết: Lúc đang ngủ bỗng nghe tiếng va chạm mạnh, rồi lửa bốc cháy dữ dội trên xe. Anh cùng mọi người trên xe tìm cách thoát hiểm qua cửa sổ. Trên xe lúc này có khoảng 50 người, nhưng hầu hết số người ngồi trước đều bị chết, số còn lại ngồi giữa và phía sau đều bị thương.

Còn anh Mã Văn Thuận, 26 tuổi, quê ở Đồng Nai, cũng là người bị nạn trên chiếc xe này, bàng hoàng: Vụ tai nạn xảy ra, anh cùng chị ruột là Mã Thị Thủy và anh Mã Văn Tuấn, tìm cách thoát hiểm qua cửa sổ bị vỡ. Tại hiện trường có một em nhỏ khoảng 6 tuổi gần như bị đứt lìa cánh tay trái. Ngoài ra, còn có một phụ nữ khoảng 35 tuổi, chỉ kẹt lại đôi chân, mọi người cùng nhau cố gắng đến cứu chị nhưng ngọn lửa quá lớn, đành bất lực…

"Hầu hết mọi người đang ngủ say, bỗng có một tiếng động rất lớn. Rồi người tôi bị hất tung lên, lộn nhào về phía trước. Ngay sau đó chiếc xe cũng lật nhào. Mọi người bên trong gào khóc, ai cũng cố lách qua khe ghế để bò ra ngoài", bà Lê Thị Đào (51 tuổi, ngụ Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) nằm trên giường bệnh, mặt mày bầm tím, còn nguyên vẻ bàng hoàng khi nhắc lại giây phút gặp nạn.
 
img

"Vẫn còn nhiều người ở trong lắm nhưng đã bị lửa trên xe nuốt mất”, giọng bà Đào đau đớn nói. Bà là một trong những nạn nhân được mấy người dân đập cửa kính, kéo khỏi xe thoát nạn. Vừa ra ngoài thì chiếc xe bắt đầu bốc cháy dữ dội.

Được điều trị ở khoa ngoại, ông Nguyễn Văn Khải (51 tuổi, quê Vũng Tàu) cho biết tuy may mắn thoát nạn nhưng ông rất buồn vì hay tin có quá nhiều người thiệt mạng. Ông kể lúc đó mình đang ngủ bỗng nghe tiếng va chạm kinh hoàng rồi thấy lửa và khói bao trùm cả xe. Mọi người trên xe chen lấn, nháo nhào chui qua cửa kính bị vỡ tìm đường thoát ra.

"Tôi là người gần cuối thoát được. Nhìn lại phía sau vẫn còn vài người nữa cố lết ra phía ngoài nhưng không làm gì được”, ông Khải nói.

Còn anh Đồng (21 tuổi, quê Nghệ An) cho biết đã cùng người chú Hồ Văn Năng (20 tuổi) lên chiếc xe định mệnh mang biển số Thái Bình vào chiều 6/11, từ Bình Dương để về quê thăm gia đình. Năng dự định sẽ kết hợp khám sức khỏe để chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự. "Thế mà chú đã không thể đi bộ đội được nữa rồi...", người cháu bật khóc. Đồng bị thương ở ngực, nằm tại khoa Ngoại thần kinh lồng ngực Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, chiều 7/11 đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hoảng loạn. Hầu hết nạn nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, một số người bị thương nhẹ đã xin xuất viện.

Tại khoa hồi sức cấp cứu còn 4 bệnh nhân đang bị thương nặng, bao gồm cả gia đình bà Nguyễn Thị Nữ (45 tuổi), con gái bà là Nguyễn Thị Mùi và cháu nhỏ Võ Thị Huyền Tiên (4 tuổi) hôn mê. Bệnh nhân nặng còn lại là Nguyễn Thị Hoài (21 tuổi, Yên Thành, Nghệ An). Chị gái của Hoài là Nguyễn Thị Hường đã lập tức từ Vũng Tàu đón xe ra Bình Thuận khi nhận điện thoại báo tin em gặp nạn.

Chị Hường cho biết, Hoài về thăm quê sau một thời gian làm công nhân ở Vũng Tàu. Lúc xảy ra tai nạn, cô đang ngủ nên chỉ biết khi cú va đập quá mạnh. Một thanh niên ngồi bên cạnh đã đập cửa kính giúp cô thoát hiểm.
 
Video hiện trường tai nạn:
 
 
Danh sách bệnh nhân bị TNGT đang cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bình Thuận:

1. Bùi Xuân Trường, 62 tuổi, nam, Thái Thụy, Thái Bình.
2. Bùi Minh Thuận, 29 tuổi, nam, Vũng Tàu
3. Mã Văn Tuấn, 30 tuổi, nam, Long Thành, Đồng Nai
4. Vũ Mạnh Hùng, 39 tuổi, nam, Thái Bình
5. Phan Văn Tuân, 37 tuổi, Thái Bình
6. Đỗ Thị Tho, 44 tuổi, Long Thành, Đồng Nai
7. Mã Văn Thuận, 26 tuổi, Đồng Nai
8. Hồ Văn Đồng, 21 tuổi, Nghệ An
9. Lê Thị Đào, 57 tuổi, Nghệ An
10. Nguyễn Thị Thoan
11. Đào Thị Còi, 77 tuổi, Yên Bái
12. Nguyễn Thị Hằng, 34 tuổi, Thừa Thiên Huế
13. Nguyễn Thanh Hải, 49 tuổi, nam, Thái Bình
14. Mã Thị Thủy, 35 tuổi, Đồng Nai
15. Lê Văn Minh, 44 tuổi, Thanh Hóa
16. Nguyễn Thị Nữ, 45 tuổi, Thừa Thiên Huế
17. Chưa biết tên, bé gái: 3 tuổi
18. Nguyễn Thị Mùi, 46 tuổi, Thừa Thiên Huế
19. Nguyễn Thị Hoàn, 21 tuổi, Nghệ An
20. Nguyễn Văn Khải,51 tuổi, Vũng Tàu
21. Nguyễn Minh Hùng, 24 tuổi, nam, Nghệ An
22. Lương Văn Công, 22 tuổi, Nghệ An
 
Danh sách các nạn nhân đã tử vong:
 
1. Bùi Xuân Ly (41 tuổi), xã Đông Trà, Tiền Hải, Thái Bình. (chết tại BV) - tài xế xe khách 17K-2934
2. Đỗ Thị Tá (61 tuổi), xã Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình. (chết tại BV)
3. Nguyễn Thị Phương (45 tuổi, là chị em dâu của bà Đỗ Thị Tá), xã Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình.
4. Nguyễn Văn Mưu (58 tuổi), xã Liên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
5. Trần Thanh Thiên (22 tuổi), Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa – Tài xế container
6. Phan Thị Hương (19 tuổi), xã Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh
7. Nguyễn Hồng Trường (16 tuổi), xã Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận.
8. Hồ Văn Năng (19 tuổi), xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Còn 2 người chưa xác định được danh tính.

 
Tổng hợp