Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h30 hôm nay tại Cảng Nha Trang. Taxi của  hãng Mai Linh do lái xe Trần Anh Tú, sinh năm 1986, trú thôn 1 xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang điều khiển.

img
 Cơ quan chức năng làm thủ tục xác định danh tính hai nạn nhân tử vong

Theo thông tin ban đầu, trước khi tai nạn xảy ra, taxi nói trên đón khách ở ga Nha Trang, rồi di chuyển ra khu nghỉ mát ở đảo Hòn Tằm. Khi đổ dốc Bảo Đại, xe không giảm tốc độ để ôm cua phải về phía bến tàu Vĩnh Nguyên, mà phóng thẳng rất nhanh vào cổng Cảng Nha Trang.

Sau đó, xe taxi đâm thẳng vào barie inox  lớn của Cảng, rồi lao nhanh và mắc kẹt dưới một cần cẩu cách cổng khoảng 50m. Tại hiện trường, đầu taxi vỡ nát.

Ba nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, gồm: ông Park Yonmin (sinh năm1957, chấn thương cầu mắt, gãy xương cánh, cẳng tay); bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (sinh năm 1964, trú 18 lô S, đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, TP HCM) chấn thương sọ não nặng, gãy xương sườn, đùi,  cánh tay, hôn mê; tài xế Trần Anh Tú cũng bị chấn thương cột sống cổ. Sau mổ cấp cứu, đến trưa cùng ngày, bà Vân vẫn phải thở máy.

Thi thể hai du khách Hàn Quốc tử vong hiện được bảo quản lạnh ở Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Công an tỉnh Nha Trang xác định hai nạn nhân tử vong là: Hye Jung Yang (nữ, sinh năm 1979) và Young So Kim (nam, sinh năm 1974).
 
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, lập thủ tục pháp lý giải quyết vụ việc.
 
Theo Đất Việt