Theo thống kê doanh số bán hàng toàn cầu trong quý I/2008, Ferrari đạt 1.654 chiếc, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2007 cùng với doanh thu tương ứng 456 triệu Euro, tăng 20%. Trong đó 612 Scaglietti và 599 GTB Fiorano là 2 mẫu xe được ưa chuộng nhất. Vào thời điểm hiện tại, khách hàng sẽ phải đợi ít nhất 18 tháng mới có thể nhận xe do đơn đặt hàng của Ferrai đã quá dày đặc.
 
img
Ferrari 612 Scaglietti model 2004
 
Không “đình đám” như Ferrari, người anh em “cùng mẹ khác cha” Maserati cũng đạt doanh số ấn tượng trong quý I/2008: 2.234 chiếc, tăng 21 % , mức lợi nhuận ước tính khoảng 10 triệu Euro. Nhìn vào tương quan giữa doanh số bán hàng và mức lợi nhuận mà Maserati thu về, chúng ta có thể thấy được sự cố gắng cải thiện chất lượng sản phẩm của hãng, đây là một chiến lược khá thành công của Maserati trong việc mở rộng hình ảnh của mình trên toàn thế giới. Như vậy sau gần 17 năm rơi vào tình trạng ế ẩm và thua lỗ, Maserati đã “le lói” trong những tháng đầu năm 2008. Một tín hiệu đáng mừng cho những “tín đồ” của Maserati.
 
img
Maserati GranTurismo S

Theo Autoblog