Sau khoảng hai năm rưỡi kể từ khi chiếc Viper thế hệ cũ ngừng sản xuất, Dodge SRT Viper đã chính thức trở lại.

Siêu xe cơ bắp của Tập đoàn Chrysler đã chính thức được đưa vào sản xuất tại nhà máy Conner Avenue, nằm ở Detroit.

Chrysler đã đánh dấu sự hồi sinh của “siêu rắn” Viper bằng một buổi lễ nhỏ có sự tham dự của Giám đốc điều hành Sergio Marchionne, cùng với chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SRT Brand Ralph Gilles, người đã bàn giao chìa khóa chiếc SRT Viper mang số khung #001 cho Scott Thomas. Thomas đã bỏ ra 300.000 đô la Mỹ để sở hữu chiếc SRT Viper đầu tiên xuất xưởng trong buổi bán đấu giá diễn ra tại sàn Barrett-Jackson Orange County.

Tất cả số tiền này được sung vào Quỹ Austin Hatcher, nhằm giúp đỡ những em nhỏ mắc bệnh ung thư.

“Siêu rắn” Dodge SRT Viper bắt đầu đi vào sản xuất 1

Nhà máy Conner Avenue đã đóng cửa kể từ khi chiếc Viper thế hệ cũ không còn được sản xuất từ tháng 7 năm 2010, nhưng Chrysler đã liên tục làm việc trong suốt 12 tháng qua để nâng cấp dây truyền sản xuất tại đây, mang tới sức sống mới cho nhà máy này.

Nhà máy Conner Avenue là nơi được chọn để sản xuất Dodge Viper kể từ năm 1992, và mỗi ngày có khoảng 12 chiếc Dodge Viper được xuất xưởng.

“Siêu rắn” Dodge SRT Viper dự kiến sẽ được giao đến khách hàng từ tháng 2 năm 2012.

Theo Leftlanenews